Giải VBT Ngữ Văn 6 Thứ tự kể trong văn tự sự



Thứ tự kể trong văn tự sự

Câu 1 (trang 98,99 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1 - trang 46 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1): Đọc câu chuyện sau đây và trả lời câu hỏi: Cây chuyện được kể theo thứ tự nào? Chuyện kể theo ngôi nào? Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện?

Trả lời:

Quảng cáo

    - Câu chuyện được kể theo thứ tự: từ hiện tại hồi tưởng về quá khứ

    - Chuyện được kể theo ngôi thứ nhất

    - Yếu tố hồi tưởng được thể hiện ở từ: hồi, lần ấy, hôm ấy, từ đó.

    - Hồi tưởng thay đổi thứ tự kể như sau: Lẽ ra phải kể theo trật tự thời gian thì ở đây việc xảy ra sau lại được kể trước, việc xảy ra trước lại kể sau.

Câu 2 (trang 99 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1 - trang 46 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1): Cho đề văn: "Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa". Em hãy tìm hiểu và lập dàn bài.

Quảng cáo

Trả lời:

    Mở bài: Giới thiệu lại hoàn cảnh, giới thiệu câu chuyện (Có một kỉ niệm mà em nhớ mãi không thể quên, đó là lần đầu tiên em được đi chơi xa).

    Thân bài:

        - Câu chuyện xảy ra vào thời gian nào, chuyến đi kéo dài bao lâu?

        - Em đã háo hức chờ đợi như thế nào, đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi này?

        - Chuyến đi đó em đã đi cùng ai, điểm đến là ở đâu?

        - Chuyến đi có những điều gì đặc biệt (về cảnh vật, về các món ăn,...)?

Quảng cáo

    Kết bài: Chuyến đi đã để lại cho em những cảm xúc, những suy nghĩ gì, vì sao đó lại là chuyến đi đáng nhớ?

Câu 3. Cho đề văn: "Hãy tường thuật (kể chi tiết) một trận đấu bóng đá mà em đã được xem". Theo em, thứ tự kể trong bài văn này bắt buộc phải như thế nào?

Trả lời:

    Thứ tự kể trong bài văn này phải là: Từ hiện tại nhớ về quá khứ, nhớ lại trận bóng đá đã được xem.

Câu 4. Với đề văn: "Kể một kỉ niệm hồi thơ ấu của em", em sẽ kể chuyện theo thứ tự nào? Vì sao kể như vậy?

Trả lời:

Quảng cáo

    - Em sẽ kể chuyện này theo thứ tự: từ hiện tại nhớ lại những kỉ niệm lúc còn nhỏ trong quá khứ.

    - Kể theo thứ tự này vì: kỉ niệm hồi thơ ấu là những chuyện đã xảy ra,bắt buộc chúng ta phải nhớ lại, hồi tưởng lại.

Câu 5. Để gây hứng thú và bất ngờ cho người nghe, người ta thường dùng biện pháp nào trong các biện pháp dưới đây:

    A. Kể diễn biến trước, kể kết quả sau

    B. Kể kết quả trước, kể diễn biến sau

    C. Từ hiện đại hồi tưởng về quá khứ

    D. Kể bổ sung

Trả lời:

Để gây hứng thú và bất ngờ cho người nghe, người ta thường dùng biện pháp:

    B. Kể két quả trước, kể diễn biến sau

    D. Kể bổ sung

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 6 (VBT Ngữ Văn 6) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 6 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Ngữ văn lớp 6 | Giải VBT Ngữ văn 6 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Ngữ văn lớp 6 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên