Top 30 Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ

Tổng hợp các bài Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ (ti vi, điện thoại, máy tính,...) hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ (hay nhất)

Quảng cáo

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 1

Kính chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là............học sinh.........trường......... Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, trẻ em được tiếp cận với các sản phẩm công nghệ từ rất sớm như: Ipad, Smartphone, tivi, máy tính, ...  Trên thực tế, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp những trẻ nhỏ đã sử dụng thành thạo iphone, ipad, ... ngoan ngoãn ngồi chơi hàng tiếng đồng hồ không làm phiền bố mẹ. Một câu hỏi được đặt ra đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh: "Trẻ em tiếp xúc với công nghệ: Nên hay Không nên?". Hãy cùng trao đổi với tôi để tìm hiểu và giải đáp thắc mắc trên nhé!

Thứ nhất, chúng ta hãy cùng bàn đến lợi ích và tác hại của các thiết bị công nghệ: 

1. Lợi ích

Công nghệ ngày nay tiến bộ rất nhiều xuất phát từ những thành công trong nghiên cứu khoa học – kỹ thuật giúp cho các thế hệ trẻ ngày một tiếp cận với những thành tựu công nghệ.

Quảng cáo

Những sản phẩm công nghệ cao ngày nay như smartphone, laptop thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội, các nguồn thông tin, các kiến thức từ các trang web công nghệ trên Internet, …luôn tạo ra sự phấn khích tò mò cho trẻ, từ đó làm tiền đề cho sự phát triển khả năng, tư duy và sáng tạo hơn cho trẻ trong quá trình học tập. Vì thế mà hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thiết bị công nghệ với những ứng dụng học tập bổ ích và thú vị giúp trẻ tiếp thu bài một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhiều trường tiểu học và mầm non trên thế giới đã sử dụng iPad như một phần của chương trình giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Do vậy, công nghệ phát triển đã góp phần nâng cao hiệu quả của ngành giáo dục hơn.

2. Tác hại

- Ảnh hưởng đến tâm lý, tính cách: 

Các bé thường hay bị thu hút sự chú ý bởi các thiết bị công nghệ nên cha mẹ Việt thường hay có thói quen cho con cái sử dụng máy tính, điện thoại hoặc ipad để con đỡ đòi hỏi và ngoan ngoãn nghe lời hơn. Thế nhưng, việc này lại gây ảnh hưởng xấu cho bé vì mỗi lần các con "ăn vạ" thì mẹ lại lấy smartphone để dỗ dành con. Khi đó trẻ sẽ sinh ra tâm lí thích đòi hỏi và các con sẽ luôn nghĩ rằng chỉ cần cứ giận dữ là bố mẹ sẽ cho sử dụng điện thoại. 

Quảng cáo

 Bên cạnh đó, nếu bố mẹ cho con dùng đồ công nghệ quá thường xuyên sẽ khiến bé sinh ra một tâm lí “gây nghiện” khó bỏ.  Đặc biệt là hiện nay có rất nhiều trò chơi bạo lực, nội dung thiếu lành mạnh cho trẻ tính cách nóng nảy và khiến các bé dễ dàng bắt chước theo, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của bé.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe:

Khi trẻ dành nhiều thời gian chơi video game, sử dụng máy tính liên tục, không vận động thể thao sẽ dẫn đến tình trạng:

+ Ngày càng lì hơn khi ngồi hàng giờ trước các sản phẩm công nghệ

+ Giảm khả năng linh hoạt của tay: bé sẽ chỉ tập trung vào ngón trỏ và cái để lướt web, do vậy mà các ngón khác sẽ không hoạt động đều 

+ Nguy cơ béo phì, khó ngủ, trầm cảm sẽ ngày càng tăng cao hơn do ngồi lì một chỗ, lười vận động, sức khỏe của bé sẽ bị giảm sút một cách nhanh chóng.

+ Giảm thị lực khi trẻ xem phim, chơi điện tử trên điện thoại, ipad…

- Ảnh hưởng đến khả năng phát triển ngôn ngữ:

Quảng cáo

Việc phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị công nghệ sẽ khiến trẻ không dành thời gian trò chuyện, tương tác với mọi người xung quanh. Điều này dẫn đến việc bé ngại giao tiếp, thiếu tự tin, phản xạ kém, khó khăn trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường.

Thứ hai, chúng ta hãy cùng đưa ra các giải pháp khắc phục:  

Công nghệ đã cung cấp nhiều lợi ích cho xã hội, nhưng chúng ta cũng nhận thấy rằng công nghệ mang lại một số tiêu cực không mong muốn mà chính người lớn chúng ta cần giám sát, giải thích cặn kẽ để giúp trẻ có cái nhìn tốt hơn và định hướng tới những mặt tốt hơn trong cuộc sống.

1. Cần xác định được thời gian cho trẻ dùng thiết bị công nghệ mỗi ngày: Một ngày không quá 2 tiếng. Bên cạnh đó, cần phân bổ thời gian hợp lý đến giấc ngủ, các hoạt động học tập, ăn uống và tập thể dục…của trẻ!

2. Đừng cấm mà hãy đưa ra những lựa chọn: Hãy cho trẻ xem nhưng sau đó bạn có thể cho trẻ đi chơi thể thao, chơi đồ chơi thông minh, đọc sách …và chính những niềm vui đó sẽ cho bé thấy được niềm đam mê khác để có thể thay thế được! 

3. Hãy thay đổi chính mình: Bố mẹ hãy là tấm gương cho con và từ đó trẻ sẽ luyện tập cho mình những thói quen tốt hơn khi ở cùng gia đình! Ngoài việc đi làm, bố mẹ nên dành nhiều thời gian chơi cùng con, lắng nghe, chia sẻ, đưa con ra ngoài để tạo cơ hội khám phá thế giới xung quanh, biết thêm nhiều điều mới lạ, bổ ích giúp con giảm bớt thời gian sử dụng các sản phẩm công nghệ.  Bên cạnh việc phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các thiết bị công nghệ, thì việc đọc sách cùng con, hoặc giúp con tiếp cận với các sản phẩm đồ chơi thông minh cũng đang là sự lựa chọn của rất nhiều phụ huynh.

Cuối cùng, thông qua bài trao đổi này hy vọng các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn tổng quát hơn trong việc cho con sử dụng các sản phẩm công nghệ để từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp trong quá trình giáo dục, phát triển thể chất, trí tuệ, tâm hồn của trẻ.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi rất vinh hạnh nếu được nghe chia sẻ của thầy cô và các bạn vấn đề khác mà mọi người quan tâm. 

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 2

Chào cô và các bạn, hôm nay, em xin trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ (ti vi, điện thoại, máy tính,...). Mong cô và các bạn lắng nghe và đóng góp ý kiến để bài nói của em được hoàn thiện hơn.

Thưa cô và các bạn, như chúng ta biết, hiện nay có nhiều thiết bị công nghệ phổ biến như: điện thoại, máy tính bảng, laptop,... Khi xã hội phát triển, nhu cầu giải trí và tìm kiếm thông tin của con người càng cao thì sự ra đời của các thiết bị công nghệ là cần thiết và phù hợp. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu trẻ em có nên sử dụng thiết bị công nghệ hay không? Theo quan điểm của mình thì trẻ em cũng có thể sử dụng thiết bị công nghệ, nhưng thay vì lạm dụng thì nên sử dụng nó một cách hợp lí và phù hợp với mục đích. Bởi theo mình nghĩ, trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ cũng mang đến nhiều lợi ích nhất định:

Đầu tiên, khi trẻ em được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, các em được mở rộng cơ hội học tập. Nguồn tri thức trên internet có thể cung cấp cho các trẻ nhỏ những kiến thức mới mẻ. Thứ hai, các thiết bị công nghệ cũng là công cụ giải trí hữu hiệu cho trẻ em sau những giờ học căng thẳng. Thứ ba, khi sử dụng các thiết bị điện tử, một số trẻ em cảm thấy thích khám phá những điều mới lạ trong công nghệ , từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, nghiên cứu.Đó cũng là dấu hiệu tích cực để định hướng phát triển cho tương lai các em.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được những mặt tích cực của những mặt tích cực của việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một số tác động tiêu mà mà các thiết bị công nghệ gây nên cho trẻ em. Cụ thể là làm ảnh hưởng đến sức khoẻ như: gây béo phì khi trẻ ngồi trước màn hình điện thoại hàng giờ, tác động xấu đến mắt, gây nên bệnh trầm cảm,... Một số trẻ nhỏ vì nghiện game mà sa sút học tập.

Các bạn ạ, mình nghĩ rằng, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tử một cách hợp lí, phục vụ những nhu cầu cần thiết.

Bài trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong chờ ý kiến đóng góp từ mọi người!

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 3

Xin chào cô và các bạn. Sau đây, em xin trình bày ý kiến của mình về vấn đề "Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ".

Như chúng ta đã biết, hiện nay các thiết bị công nghệ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Mỗi gia đình, mỗi người trẻ ai nấy cũng đều có cho mình một chiếc điện thoại bên cạnh. Theo mình, việc sử dụng thiết bị công nghệ là cần thiết, nhưng nó không quá quan trọng đối với trẻ em. Vì vậy đứng trên quan điểm của bản thân, mình không ủng hộ việc trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ. Vì sao mình lại đưa ra ý kiến này, bởi thiết bị công nghệ gây nên những tác hại lớn đối với trẻ em.

Vậy trẻ em có nên sử dụng các thiết bị công nghệ hay không? Chúng ta đều nhận thấy rằng, công nghệ phát triển đem lại sự tiện lợi cho cuộc sống chúng ta. Nhờ các thiết bị điện tử, chúng ta có thể học tập tại nhà trên những khóa học online. Đặc biệt, trong thời kỳ bệnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, những thiết bị như điện thoại, máy tính,... giúp ích rất nhiều trong việc học tập. Sau mỗi giờ học căng thẳng, học sinh có thể giải trí trên các thiết bị qua các trò chơi thú vị, hấp dẫn. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cũng có một số tác hại nhất định.

Thứ nhất, thực tế hiện nay nhiều trẻ em sử máy tính bảng, điện thoại di động để chơi game, lướt web, tham gia vào các trang mạng xã hội gây lãng phí thời gian, dẫn đến kết quả học tập sa sút, khiến thầy cô, cha mẹ buồn lòng.

Thứ hai, nhiều học sinh quá phụ thuộc vào mạng xã hội, không chịu làm bài tập về nhà, lên mạng chép giải và nộp cho thầy cô để đối phó. Điều đó dẫn đến tình trạng lười tư duy, hổng kiến thức của học sinh của học sinh.

Thứ ba, lạm dụng thiết bị công nghệ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, thị lực, năng lực giao tiếp. Thậm chí gây trầm cảm ở một số bạn trẻ.

Thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu điều tươi đẹp chờ đón chúng ta khám phá. Vậy mà nhiều bạn trẻ dành trọn cả kì nghỉ hè để chơi game, lướt mạng trên điện thoại, không chịu ra ngoài trải nghiệm. Điều đó chẳng phải thật tệ sao?

Vì những lí do trên, mình không ủng hộ việc các trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ. Mình nghĩ rằng hiện tại chúng ta nên tập trung vào việc học, tham gia các hoạt động ngoài trời, đến thư viện, nhà sách để học tập thay vì ở nhà làm bạn với điện thoại.

Các bạn ạ, mình nghĩ chúng ta còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì mạng xã hội mang đến. Chúng ta cũng chưa đủ trưởng thành để có thể phân tích một vấn đề nào đó phức tạp. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là học tập nên hãy tạm gác lại mạng xã hội, thiết bị di động để tập trung vào việc học. Trên đây là suy nghĩ của mình, chắc các bạn sẽ thấy mình có cái nhìn hơi tiêu cực về thiết bị công nghệ. Nhưng mình tin rằng sẽ có rất nhiều bạn ủng hộ và đồng tình với quan điểm đó của mình. Không biết các bạn nghĩ như thế nào, hãy cùng đóng góp ý kiến nhé! Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 4

Xin chào cô và các bạn hôm nay mình sẽ trình bày ý kiến của bản thân về vấn đề: "Trẻ em và việc sử dụng thiết bị công nghệ".

Hiện nay, internet phát triển kéo theo hàng loạt các thiết bị công nghệ ra đời để phục vụ nhu cầu của xã hội. Chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của nó trong đời sống con người. Nhưng trẻ em có nên sử dụng các thiết bị công nghệ hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cùng điểm qua những mặt lợi, hại của thiết bị công nghệ.

Đầu tiên, xét về lợi ích, các thiết bị công nghệ giúp chúng ta giải trí sau những giờ học căng thẳng. Nó cũng là phương tiện để chúng ta có thể giao lưu, trao đổi với bạn bè các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Những ứng dụng học tiếng Anh hữu ích, những bài giảng online được cập nhật trên YouTube nhờ có thiết bị công nghệ mà chúng ta có dễ dàng tiếp cận hơn. Hơn thế nữa, internet giúp chúng ta phát huy tinh thần tự học, tìm kiếm thông tin, mở mang tri thức, nâng cao năng lực khám phá, sáng tạo. Có thể thấy các thiết bị công nghệ mạng lại cho chúng ta nhiều điều hữu ích. .

Tuy nhiên, xét về tác động tiêu cực, các thiết bị điện tử cũng gây ra những tác động tiêu cực. Thị lực của chúng ta sẽ bị giảm khi ngồi trước điện thoại hàng giờ đồng hồ. Nhiều bạn vì vậy mà ít vận động gây ra tình trạng béo phì, sức khoẻ giảm sút. Một số bạn khác phụ thuộc quá nhiều vào internet dẫn đến lười tư duy, lười suy nghĩ khiến học tập sa sút. Những mâu thuẫn trên mạng xã hội đến ngoài đời thực cũng xảy ra liên tục trong độ tuổi học sinh,...

Các bạn thấy không, điều gì cũng có mặt tốt, xấu. Thiết bị công nghệ cũng vậy, nó có thể tốt với người này nhưng lại chưa chắc đã tốt với người khác. Mình nghĩ nếu biết sử dụng chúng một cách hợp lí, điều độ thì chắc chắn thiết bị công nghệ sẽ phát huy tối đa vai trò của nó giúp các bạn học tập, giải trí hiệu quả. Ngược lại, nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng lâu dài trong cuộc sống. Vì vậy, quan điểm của mình, trẻ em có thể sử dụng thiết bị công nghệ nhưng không nên lạm dụng nó.

Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Hi vọng cô và các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 5

Hình ảnh quê hương luôn luôn hiện lên trong tâm trí của mỗi con người. Với những cánh đồng bát ngát, với những buổi chiều mà chúng ta được thỏa sức chơi đùa với những đứa bạn. Nào là bắt dế, bắt sâu, thả diều,...đó là những điều mà chúng ta sẽ luôn nhớ mãi. Nhưng xã hội càng ngày phát triển, thời đại 4.0 khiến cho có rất nhiều thiết bị hiện đại, các thiết bị công nghệ để cuộc sống phát triển và tiện ích hơn. Điều đó cũng khiến cho trẻ em sử dụng những thiết bị công nghệ đó càng nhiều hơn. 

Hiện nay hầu hết cả trẻ em, cả những trẻ nhỏ cũng đã sử dụng nhiều thiết bị công nghệ như smartphone, máy tính bảng,...Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ sẽ ít khi bạn bắt gặp các bạn ấy chơi những trò chơi nào khác ngoài cầm trên tay những thiết bị công nghệ. Điều đó cũng có thể thấy được mặt tốt của thiết bị công nghệ như bạn có thể kết nối với mọi người nhanh hơn, có thể cập nhật được những thông tin, những điều thú vị mà trước giờ bạn chưa được biết. Đặc biệt là khi mà chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid khiến cho trẻ em không thể đến trường, nhờ những thiết bị này sẽ giúp các bạn có thể học online không bị hẫng kiến thức.

Nhưng tác hại của thiết bị công nghệ khiến cho các bạn nhỏ ngày càng sống khép kín hơn với mọi người, không còn muốn khám phá thế giới tự nhiên mà lúc nào cũng dán mắt vào smartphone. Không chỉ vậy môi trường mạng mà các bạn đang truy cập vào có nhiều nội dung chưa được kiểu định ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các em.

Vậy nên bố mẹ cần quan tâm hơn đến việc sử dụng thiết bị công nghệ của con em mình. Hãy để con mình có thể quan sát, lắng nghe và cảm nhận thế giới tự nhiên sẽ khiến cho cuộc sống thay đổi.

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 6

Xin chào quý thầy cô và các bạn,

Tôi là [Tên], một học sinh của trường [Tên trường]. Trong thời đại hiện đại này, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, trẻ em được tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ từ rất sớm như iPad, smartphone, TV, máy tính, và nhiều sản phẩm khác. Đáng chú ý, chúng ta thường dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ nhỏ đã thành thạo việc sử dụng iPhone, iPad và những thiết bị khác, ngồi ngoan ngoãn chơi hàng giờ mà không làm phiền bố mẹ. Một câu hỏi đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh: "Việc trẻ em tiếp xúc với công nghệ: Có nên hay không?". Hãy cùng trao đổi để tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc này!

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét về lợi ích và tác hại của việc sử dụng các thiết bị công nghệ:

Lợi ích:

Công nghệ hiện đại đã mang lại nhiều tiến bộ, xuất phát từ những nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, giúp cho các thế hệ trẻ ngày càng tiếp cận được với những thành tựu công nghệ. Những sản phẩm công nghệ cao cấp như smartphone, laptop thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội cung cấp nguồn thông tin và kiến thức từ các trang web công nghệ trên Internet, luôn kích thích sự to mò và tò mò cho trẻ, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển khả năng, tư duy và sáng tạo hơn trong quá trình học tập. Do đó, công nghệ ngày nay đã cung cấp nhiều ứng dụng học tập bổ ích và thú vị, giúp trẻ em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhiều trường tiểu học và mầm non trên thế giới đã tích hợp iPad vào chương trình giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Do đó, công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả của ngành giáo dục.

Tác hại:

  • Ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách:

Trẻ em thường bị thu hút bởi các thiết bị công nghệ, do đó, phụ huynh thường cho con sử dụng máy tính, điện thoại hoặc iPad để con ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên, việc này có thể gây ảnh hưởng xấu cho trẻ vì chúng có thể trở nên quá phụ thuộc vào các thiết bị này và không có khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập. Ngoài ra, việc sử dụng quá mức các thiết bị công nghệ cũng có thể gây ra sự "nghiện" không mong muốn ở trẻ. Đặc biệt, nhiều trò chơi và nội dung trên internet có tính chất bạo lực hoặc không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của trẻ.

  • Ảnh hưởng đến sức khỏe:

Việc dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng các thiết bị công nghệ có thể dẫn đến tình trạng lười biếng, giảm khả năng vận động, gây ra nguy cơ béo phì, khó ngủ và trầm cảm ở trẻ. Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị công nghệ cũng có thể gây ra các vấn đề về thị lực.

  • Ảnh hưởng đến khả năng phát triển ngôn ngữ:

Việc quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ có thể làm giảm khả năng tương tác xã hội và giao tiếp của trẻ, gây ra sự thiếu tự tin và khó khăn trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường.

Thứ hai, chúng ta hãy cùng nhìn vào các giải pháp để khắc phục những vấn đề này:

Công nghệ đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhưng chúng ta cũng cần nhận ra rằng nó cũng đi kèm với một số hệ quả tiêu cực mà chúng ta cần giải quyết. Dưới đây là một số giải pháp:

  1. Xác định rõ thời gian sử dụng thiết bị công nghệ cho trẻ mỗi ngày và cố gắng giữ cho nó trong giới hạn khoảng 2 tiếng. Đồng thời, phải đảm bảo rằng trẻ cũng có đủ thời gian cho giấc ngủ, học tập, ăn uống và hoạt động vận động.
  2. Không nên cấm mà thay vào đó hãy đưa ra các lựa chọn cho trẻ. Hãy khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động thể chất, tương tác xã hội và hoạt động sáng tạo khác.
  3. Bố mẹ cũng cần làm mẫu cho con cái bằng cách dành thời gian chơi cùng con và tạo điều kiện cho con khám phá thế giới xung quanh.

Cuối cùng, hy vọng rằng thông qua cuộc trao đổi này, các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về việc cho con sử dụng các sản phẩm công nghệ, và từ đó, có thể đưa ra những quyết định phù hợp để phát triển toàn diện cho con cái.

Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi rất mong được nghe ý kiến và chia sẻ của quý vị về những vấn đề khác mà mọi người quan tâm.

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 7

Xin chào cô và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui được đứng đây để chia sẻ ý kiến của mình về một vấn đề quan trọng: "Trẻ em và việc sử dụng thiết bị công nghệ". Trong thời đại mà internet phát triển với tốc độ chóng mặt, hàng loạt các thiết bị công nghệ được phát triển và ra đời để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu trẻ em nên được phép sử dụng các thiết bị công nghệ hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần cân nhắc và đánh giá cả mặt lợi và mặt hại của việc sử dụng công nghệ đối với trẻ em.

Trước hết, hãy cùng nhìn vào mặt lợi ích mà các thiết bị công nghệ mang lại. Các thiết bị này không chỉ là phương tiện giải trí sau những giờ học căng thẳng mà còn là công cụ hữu ích để trẻ em có thể tiếp cận kiến thức và thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ vào internet, trẻ em có thể truy cập vào các ứng dụng học tiếng Anh, tham gia các khóa học trực tuyến và trao đổi kiến thức với bạn bè từ xa. Điều này giúp trẻ em phát triển tinh thần tự học, khám phá, và sáng tạo từ môi trường xã hội trực tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi ích, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng việc sử dụng thiết bị công nghệ cũng mang lại một số tác động tiêu cực. Ví dụ, việc ngồi trước màn hình điện thoại hoặc máy tính quá lâu có thể gây mỏi mắt và làm suy giảm thị lực của trẻ em. Ngoài ra, sự phụ thuộc quá mức vào internet cũng có thể dẫn đến tình trạng lười tư duy, lười suy nghĩ, và ảnh hưởng đến hiệu suất học tập của trẻ em.

Điều quan trọng là chúng ta cần nhìn nhận công nghệ không phải là một thứ đồ đơn thuần tốt hoặc xấu, mà là một công cụ mà cách sử dụng của chúng sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Do đó, theo quan điểm của tôi, trẻ em có thể sử dụng các thiết bị công nghệ, nhưng điều quan trọng là sử dụng chúng một cách hợp lý và có độ. Chúng ta cần khuyến khích trẻ em tận dụng những tiện ích của công nghệ để học tập và giải trí một cách hiệu quả, đồng thời cũng cần hướng dẫn và giám sát để đảm bảo rằng việc sử dụng công nghệ không gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe và phát triển của trẻ em.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài trình bày của mình bằng lời cảm ơn đến cô và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng bài phát biểu này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề "Trẻ em và việc sử dụng thiết bị công nghệ", và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra các giải pháp hợp lý để quản lý việc sử dụng công nghệ của trẻ em trong thời đại số này. Xin cảm ơn mọi người!

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 8

Xin chào cô và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui được đứng trước mọi người để chia sẻ quan điểm của mình về một vấn đề quan trọng: việc trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại, máy tính và các thiết bị khác. Tôi mong muốn nhận được sự lắng nghe và đóng góp ý kiến từ mọi người để bài nói của tôi trở nên phong phú và đáng giá hơn.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong xã hội hiện đại, có rất nhiều thiết bị công nghệ phổ biến như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop và nhiều hơn nữa. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu giải trí và tìm kiếm thông tin của con người càng trở nên cao, và sự ra đời của các thiết bị công nghệ trở nên cần thiết và phù hợp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng ta đang đối mặt là liệu trẻ em có nên sử dụng các thiết bị công nghệ hay không? Quan điểm của tôi là trẻ em cũng có thể sử dụng các thiết bị công nghệ, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng chúng một cách hợp lý và phù hợp với mục đích.

Trước hết, việc tiếp xúc với các thiết bị công nghệ giúp trẻ em mở rộng cơ hội học tập. Internet là một nguồn tài nguyên phong phú, cung cấp kiến thức mới mẻ cho trẻ em. Ngoài ra, các thiết bị công nghệ cũng là công cụ giải trí hiệu quả cho trẻ em sau những giờ học căng thẳng. Việc sử dụng các thiết bị điện tử cũng giúp trẻ em khám phá những điều mới mẻ trong lĩnh vực công nghệ, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và nghiên cứu. Điều này có thể coi là dấu hiệu tích cực, tạo định hướng phát triển cho tương lai của trẻ em.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc sử dụng quá mức các thiết bị công nghệ cũng đồng thời mang lại một số tác động tiêu cực cho trẻ em. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, gây ra các vấn đề như béo phì do ngồi trước màn hình điện thoại quá lâu, tác động xấu đến sức khỏe mắt, và thậm chí là gây ra tình trạng trầm cảm khi trẻ bị nghiện game và sa sút học tập.

Vậy, tôi tin rằng chúng ta cần sử dụng các thiết bị điện tử một cách hợp lí, chỉ khi nào chúng phục vụ cho những nhu cầu thực sự cần thiết. Quan điểm này không chỉ bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em mà còn giúp họ phát triển một cách toàn diện và cân bằng hơn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một môi trường phát triển tích cực cho trẻ em.

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm: Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ - mẫu 9

Xin chào cô và các bạn,

Tôi rất vui được ở đây để chia sẻ ý kiến của mình về một vấn đề quan trọng: "Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ". Hiện nay, không thể phủ nhận rằng các thiết bị công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi gia đình, mỗi người trẻ ai nấy đều sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Điều này thể hiện rõ sự phát triển và tích hợp của công nghệ vào cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân của tôi, tôi không đồng ý rằng việc sử dụng thiết bị công nghệ là cực kỳ quan trọng đối với trẻ em. Tôi tin rằng việc này không chỉ là cần thiết mà còn là có hại cho sự phát triển của trẻ em. Tại sao tôi lại có quan điểm như vậy? Bởi vì, trong khi các thiết bị công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, chúng cũng gây ra một loạt các vấn đề và tác động tiêu cực đối với trẻ em.

Chúng ta đã thấy rõ rằng sự tiện lợi của công nghệ đối với việc học tập, đặc biệt trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Các thiết bị điện tử cho phép học sinh tiếp cận nội dung giáo dục từ nhà, tham gia các khóa học trực tuyến và thậm chí giải trí thông qua các trò chơi học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức các thiết bị này có thể dẫn đến mất thời gian quý báu và gây ra hiện tượng sa sút học tập.

Hơn nữa, sự lạm dụng mạng xã hội và game trực tuyến có thể làm suy yếu kỹ năng giao tiếp của trẻ em và làm suy giảm khả năng tư duy sáng tạo của họ. Việc quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử cũng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, bao gồm sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em.

Ngoài ra, quá trình sử dụng thiết bị công nghệ cũng khiến cho nhiều trẻ em bỏ lỡ những trải nghiệm thực tế và hoạt động ngoại khóa quan trọng cho sự phát triển của họ. Thay vì tham gia vào các hoạt động ngoài trời, trẻ em dành nhiều thời gian cho việc chơi game và lướt mạng trên điện thoại, gây ra sự đóng bọt và thiếu trải nghiệm thực tế.

Do những lý do này, tôi không ủng hộ việc trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ một cách quá mức. Thay vào đó, tôi tin rằng chúng ta nên tập trung vào việc kích thích sự sáng tạo và khám phá của trẻ em thông qua các hoạt động ngoại trời và trải nghiệm thực tế. Điều này sẽ giúp trẻ em phát triển một cách toàn diện hơn, không chỉ về mặt tri thức mà còn về mặt tinh thần và thể chất.

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ từ mọi người về vấn đề này. Hãy cùng nhau tạo ra một môi trường phát triển tích cực cho trẻ em!

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 7 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên