9+ Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về thói vô trách nhiệm điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

9+ Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm (siêu hay)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm

1. Mở đoạn

- Dẫn dắt từ thực tế đời sống hiện đại: xã hội phát triển nhanh nhưng không ít giá trị đạo đức bị xem nhẹ.

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: thói vô trách nhiệm – một thói xấu đáng lo ngại trong cá nhân và cộng đồng.

2. Thân đoạn

- Giải thích

+ Thói vô trách nhiệm là thái độ sống thờ ơ, làm việc qua loa, không ý thức về bổn phận, không chịu hậu quả từ hành vi của mình.

+ Biểu hiện: trốn tránh nghĩa vụ, đổ lỗi cho người khác, thiếu cam kết trong học tập, công việc, quan hệ xã hội.

- Biểu hiện – thực trạng

+ Trong học sinh, giới trẻ: học tập đối phó, gian lận, không giữ lời hứa, sống thiếu kỷ luật.

Quảng cáo

+ Trong xã hội: làm việc cẩu thả, vô cảm trước sai phạm, né tránh trách nhiệm khi xảy ra hậu quả.

- Nguyên nhân

+ Nhận thức lệch lạc: đề cao quyền lợi cá nhân hơn nghĩa vụ.

+ Giáo dục gia đình, nhà trường chưa chú trọng rèn trách nhiệm.

+ Ảnh hưởng lối sống thực dụng, thờ ơ của xã hội hiện đại.

- Hậu quả

+ Làm suy thoái nhân cách cá nhân.

+ Gây mất niềm tin trong các mối quan hệ.

+ Cản trở sự phát triển chung của xã hội.

- Mở rộng – phản đề

+ Phê phán những người sống vô trách nhiệm.

+ Khẳng định: sống có trách nhiệm là thước đo giá trị con người.

3. Kết đoạn

- Bài học nhận thức và hành động: mỗi người cần rèn luyện ý thức trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất.

- Liên hệ bản thân: sống nghiêm túc, dám chịu trách nhiệm để hoàn thiện nhân cách.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 1

Trong nhịp sống hiện đại gấp gáp, khi xã hội không ngừng phát triển về vật chất và công nghệ, nhiều giá trị đạo đức truyền thống lại đang bị xem nhẹ. Một trong những biểu hiện đáng lo ngại ấy chính là thói vô trách nhiệm – căn bệnh âm thầm bào mòn nhân cách con người. Vô trách nhiệm là thái độ sống thờ ơ, làm việc qua loa, không ý thức đầy đủ về bổn phận và sẵn sàng né tránh hậu quả do chính mình gây ra. Thói xấu này thể hiện rõ ở việc trốn tránh nghĩa vụ, đổ lỗi cho người khác, thiếu cam kết trong học tập, công việc và các mối quan hệ. Trong thực tế, không ít học sinh học tập đối phó, gian lận trong kiểm tra, hứa rồi quên, sống thiếu kỷ luật. Ngoài xã hội, nhiều người làm việc cẩu thả, vô cảm trước sai phạm, tìm cách thoái thác trách nhiệm khi xảy ra hậu quả. Nguyên nhân bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc, lối sống đề cao quyền lợi cá nhân, cùng với sự giáo dục chưa thật sự chú trọng rèn ý thức trách nhiệm. Hậu quả là nhân cách suy thoái, niềm tin xã hội bị xói mòn. Vì vậy, sống có trách nhiệm chính là thước đo giá trị con người hôm nay.

Quảng cáo

9+ Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 2

Xã hội càng hiện đại, con người càng đứng trước nhiều lựa chọn, nhưng cũng vì thế mà không ít người quên đi trách nhiệm của bản thân. Thói vô trách nhiệm đã và đang trở thành một thực trạng đáng suy ngẫm trong đời sống hôm nay. Đó là lối sống thờ ơ, thiếu nghiêm túc, làm việc cho xong mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Người vô trách nhiệm thường trốn tránh nghĩa vụ, dễ dàng đổ lỗi và thiếu sự cam kết cần thiết trong học tập, lao động cũng như các mối quan hệ. Ở giới trẻ Việt Nam hiện nay, thói xấu ấy biểu hiện qua việc học tập hời hợt, sao chép bài, gian lận thi cử, không giữ lời hứa hay thiếu ý thức tập thể. Ngoài xã hội, không khó để bắt gặp những hành vi làm việc cẩu thả, né tránh trách nhiệm khi xảy ra sai sót. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống thực dụng, từ việc đề cao quyền lợi cá nhân hơn nghĩa vụ chung, cùng với sự thiếu quan tâm giáo dục trách nhiệm từ gia đình và nhà trường. Thói vô trách nhiệm không chỉ làm con người đánh mất chính mình mà còn gây tổn hại đến cộng đồng. Bởi vậy, mỗi người cần học cách sống nghiêm túc, dám chịu trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 3

Sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại tưởng chừng mang đến nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ sự xuống cấp của một bộ phận đạo đức con người, trong đó có thói vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm là thái độ sống thiếu ý thức, làm việc qua loa, sẵn sàng né tránh bổn phận và không dám đối diện với hậu quả do mình gây ra. Biểu hiện của thói xấu này là sự trốn tránh nghĩa vụ, đổ lỗi cho hoàn cảnh, thiếu cam kết trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội. Không ít học sinh hiện nay học đối phó, gian lận kiểm tra, vô tư vi phạm nội quy mà không thấy day dứt. Ngoài xã hội, nhiều người làm việc cẩu thả, thờ ơ trước sai phạm, tìm cách thoái thác khi có trách nhiệm phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhận thức lệch lạc, lối sống thực dụng, đề cao lợi ích cá nhân hơn trách nhiệm chung, cùng với sự giáo dục chưa đủ sâu sắc. Hậu quả là niềm tin bị đánh mất, nhân cách bị bào mòn, xã hội phát triển thiếu bền vững. Phê phán thói vô trách nhiệm cũng là lời nhắc nhở mỗi người phải sống có trách nhiệm để khẳng định giá trị bản thân.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 4

Giữa nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, con người nhiều khi mải mê chạy theo tiện nghi và tốc độ mà quên mất việc gìn giữ trách nhiệm của chính mình. Thói vô trách nhiệm vì thế âm thầm nảy sinh, như một vết rạn nhỏ trên bức tường đạo đức, ban đầu khó nhận ra nhưng càng để lâu càng dễ sụp đổ. Đó là lối sống thờ ơ, làm việc cho xong, không trăn trở về bổn phận và sẵn sàng quay lưng trước những hệ quả do mình gây ra. Trong giới trẻ, thói xấu ấy bộc lộ qua việc học tập đối phó, gian lận thi cử, những lời hứa nói ra rồi bỏ quên, hay nếp sống thiếu kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Ra ngoài xã hội, nó hiện hình trong sự cẩu thả khi làm việc, trong thái độ im lặng trước cái sai, trong những cái lắc đầu né tránh khi cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nguyên nhân không chỉ bắt nguồn từ lối sống đề cao cái tôi cá nhân mà còn do sự giáo dục chưa đủ bền bỉ từ gia đình và nhà trường. Khi con người sống vô trách nhiệm, niềm tin giữa người với người dần mòn đi, nhân cách cũng theo đó mà lệch lạc. Bởi vậy, sống có trách nhiệm không phải điều gì to tát, mà bắt đầu từ việc dám làm tròn bổn phận, dám nhận lỗi và dám chịu trách nhiệm với chính mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 5

Sự phát triển của xã hội hiện đại mang đến nhiều tiện nghi, nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy về đạo đức. Thói vô trách nhiệm là một trong những biểu hiện đáng lo ngại nhất. Đây là thái độ sống thờ ơ, thiếu nghiêm túc, làm việc cho xong mà không ý thức về nghĩa vụ và hậu quả. Người vô trách nhiệm thường trốn tránh bổn phận, đổ lỗi cho người khác, thiếu cam kết trong học tập và các mối quan hệ. Trong thực tế, nhiều bạn trẻ học tập đối phó, gian lận kiểm tra, hứa rồi quên, sống buông thả kỷ luật. Ngoài xã hội, không hiếm những hành vi làm việc cẩu thả, né tránh trách nhiệm khi sai sót xảy ra. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống thực dụng, từ nhận thức đặt quyền lợi cá nhân lên trên trách nhiệm chung, cùng với sự giáo dục còn nặng lý thuyết, nhẹ rèn luyện. Hậu quả là nhân cách con người suy thoái, niềm tin xã hội bị tổn thương. Chính vì vậy, sống có trách nhiệm không chỉ là bổn phận mà còn là cách mỗi người tự hoàn thiện và khẳng định giá trị của mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 6

Trong nhịp vận động gấp gáp của xã hội hôm nay, con người dường như quen với việc sống nhanh, làm nhanh nhưng lại suy nghĩ ngày càng nông cạn. Chính trong bối cảnh ấy, thói vô trách nhiệm âm thầm lan rộng và trở thành một căn bệnh đáng báo động. Vô trách nhiệm là khi con người thờ ơ với bổn phận của mình, làm việc cho xong, né tránh hậu quả và không dám đối diện với sai lầm do bản thân gây ra. Thói xấu này bộc lộ rõ qua việc trốn tránh nghĩa vụ, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, thiếu sự cam kết trong học tập, công việc và các mối quan hệ. Ở học sinh, sinh viên, vô trách nhiệm thể hiện qua học tập đối phó, gian lận thi cử, vi phạm nội quy mà không cảm thấy day dứt. Trong đời sống xã hội, không ít người chọn im lặng trước cái sai, hoặc tìm cách thoái thác khi trách nhiệm cần được gánh vác. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ lối sống thực dụng, coi nhẹ giá trị đạo đức, cùng với việc giáo dục nhân cách chưa được chú trọng đúng mức. Hậu quả là niềm tin giữa con người với nhau dần rạn vỡ, xã hội vì thế khó phát triển bền vững. Trước thực trạng ấy, mỗi người cần tỉnh táo nhìn lại chính mình, rèn luyện lối sống nghiêm túc và có trách nhiệm, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 7

Song song với những thành tựu đáng kể mà xã hội hiện đại đạt được, sự suy giảm ý thức trách nhiệm của một bộ phận con người đang nổi lên như một vấn đề mang tính cảnh báo. Thói vô trách nhiệm có thể được hiểu là thái độ sống thờ ơ, thiếu nghiêm túc, không nhận thức đầy đủ về bổn phận cá nhân cũng như hệ quả từ hành vi của mình. Biểu hiện của thói xấu này là việc né tránh nghĩa vụ, dễ dàng đổ lỗi cho người khác, thiếu sự cam kết trong học tập, lao động và các mối quan hệ xã hội. Thực tế cho thấy, không ít học sinh học tập mang tính đối phó, gian lận trong thi cử, thiếu kỷ luật; ngoài phạm vi nhà trường, nhiều người làm việc cẩu thả, tìm cách thoái thác trách nhiệm khi xảy ra sai phạm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thực dụng, từ quá trình giáo dục chưa thật sự coi trọng việc hình thành ý thức trách nhiệm, cùng với nhận thức đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung. Hệ quả tất yếu là sự suy thoái nhân cách cá nhân và sự xói mòn niềm tin trong đời sống xã hội. Vì vậy, sống có trách nhiệm cần được nhìn nhận như một tiêu chí quan trọng để đánh giá giá trị và phẩm chất của con người trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 8

Xã hội càng tiến bộ, con người lẽ ra càng phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, nhưng thực tế lại đang đi theo chiều ngược lại. Thói vô trách nhiệm âm thầm len vào đời sống hằng ngày, dần trở thành một thói quen xấu khó nhận diện. Đó là lối sống thờ ơ, làm việc cho xong, sẵn sàng trốn tránh bổn phận và không dám đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Trong giới trẻ, thói xấu ấy thể hiện rõ qua việc học tập đối phó, gian lận thi cử, thất hứa, sống thiếu kỷ luật và ý thức tập thể. Ra ngoài xã hội, nó bộc lộ ở sự cẩu thả trong công việc, ở thái độ né tránh, im lặng khi hậu quả xảy ra. Nguyên nhân bắt nguồn từ lối sống đề cao cái tôi cá nhân, từ sự giáo dục chưa đủ chiều sâu, cùng với ảnh hưởng của xã hội thực dụng coi trọng lợi ích hơn giá trị đạo đức. Hậu quả không chỉ là sự xuống cấp của nhân cách cá nhân mà còn là sự rạn vỡ niềm tin giữa con người với nhau. Phê phán thói vô trách nhiệm vì thế không chỉ để chỉ trích, mà là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ buộc mỗi người phải sống nghiêm túc hơn, dám chịu trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đoạn văn nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm - mẫu 9

Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, con người không ít lần mải mê chạy theo những lợi ích trước mắt mà quên đi trách nhiệm lâu dài đối với bản thân và cộng đồng. Chính từ đó, thói vô trách nhiệm dần hình thành và trở thành một thói xấu đáng suy ngẫm. Đó là cách sống thờ ơ, làm việc qua loa, không ý thức đầy đủ về bổn phận cũng như những hệ quả mà hành vi của mình có thể gây ra. Thói xấu ấy thể hiện qua việc trốn tránh nghĩa vụ, dễ dàng đổ lỗi, thiếu sự cam kết trong học tập, công việc và các mối quan hệ xung quanh. Ở giới trẻ Việt Nam, không khó để bắt gặp những biểu hiện như học tập đối phó, gian lận trong thi cử, sống thiếu kỷ luật và trách nhiệm với chính mình. Ngoài xã hội, nhiều người làm việc cẩu thả, đến khi xảy ra sai sót lại tìm cách né tránh trách nhiệm. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc, từ lối sống thực dụng và sự giáo dục chưa thật sự toàn diện. Hậu quả là nhân cách con người dần bị bào mòn, niềm tin trong đời sống xã hội cũng theo đó mà suy giảm. Nhận thức được điều ấy, mỗi chúng ta cần bắt đầu từ chính mình, sống chậm lại để suy nghĩ, sống nghiêm túc hơn và dám chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, coi đó là con đường để hoàn thiện nhân cách và trưởng thành thực sự.

Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học