15 Đoạn văn tả con bò lớp 2 (điểm cao)

Với đoạn văn tả con bò lớp 2 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết đoạn văn hay hơn.

15 Đoạn văn tả con bò lớp 2 (điểm cao)

Quảng cáo

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 1

Nhà bác Năm có nuôi một đàn bò. Thân hình của nó to lớn. Lớp da bên ngoài rất dày, có màu nâu. Chúng có bốn chiếc chân. Mỗi cái chân phải to hơn cả bắp tay của người lớn. Dưới bốn chân là bộ móng guốc màu xám đen. Ở cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Chiếc đuôi của chúng rất dài, phía cuối còn có một chùm lông màu đen. Hai cái sừng của nó khá nhọn, to như búp măng. Đôi tai mỏng, rất to. Chúng là động vật ăn cỏ, được các bác nông dân nuôi để lấy thịt. Con bò là động vật có ích cho con người.

15 Đoạn văn tả con bò lớp 2 (điểm cao)

Dàn ý Đoạn văn tả con bò lớp 2

1. Mở bài

Giới thiệu về con bò mà em tả: Con bò của gia đình em nuôi hay con bò mà em có dịp nhìn thấy ngoài đồng.

2. Thân bài

- Tả về ngoại hình bên ngoài của con bò:

Quảng cáo

Có thân hình nhỏ hơn con trâu 1 chút, với những con cao lớn có thể cao tầm hơn 1 mét, dài khoảng 1,5 mét.

Con bò có lớp da nâu và bộ lông thưa mềm mại

Bốn chân con bò đều có một đôi guốc đen bao bọc.

Đầu của nó có sừng như trâu nhưng ngắn và nhọn hơn.

Đôi mắt hiền lành với con ngươi nâu đen.

Mũi bò to, tai vàng nâu như lá đa.

- Tả về hành động của con trâu

Con bò ăn rất khỏe.

Chúng thích nhất là ăn cỏ tươi ngoài đồng

3. Kết bài

Khẳng định ích lợi của con bò và tình cảm của em đối với nó.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 2

Quảng cáo

Nhà ông nội của em có nuôi một chú bò. Nó có thân hình to lớn. Ông nội bảo rằng một con bò có thể nặng hơn một trăm ki-lô-gam. Nó có một bộ lồng màu lâu vàng. Lớp da bên ngoài khá dày. Bò là động vật bốn chân. Dưới chân có guốc màu xám đen. Cái đầu to lớn. Chiếc sừng nhọn. Và cái đuôi dài, phía dưới cùng là chùm lông màu đen. Con bò là một loài vật rất quen thuộc ở vùng nông thôn.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 3

Nhà em có một chú bó. Nó nặng khoảng hơn bốn trăm ki-lô-gam. Dáng người của nó thật to. Cái bụng căng tròn như chiếc trống. Đuôi chú dài, được tô điểm với chùm lông nâu đen ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng, chú lại phe phẩy cái đuôi để đuổi ruồi muỗi. Bốn chân chú có móng guốc màu đen rất cứng và chắc chắn. Hai cái sừng nhọn, to. Đôi mắt hiền lành. Hai chiếc tai to như cái quạt. Món ăn chú yêu thích là những cỏ. Chú rất khỏe và là bạn tốt của các bác nông dân.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 4

Bác Sáu có nuôi một chú bò. Thân hình của nó rất cao lớn. Cân nặng khoảng hơn một trăm ki-lô-gam. Bộ da rất dày, màu nâu vàng. Bốn cái chân to lớn, chắc khỏe. Dưới chân có bộ guốc màu xám đen. Cái đầu to lớn với đôi tai như chiếc quạt. Nó thích ăn cỏ, rau… Bò là một loài động vật rất có ích.

Quảng cáo

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 5

Chú bò nhà em có bộ lông màu nâu mượt mà. Bố em bảo: Con bò này phải nặng đến gần 400 ki-lô-gam đấy con ạ. Chú có dáng người to và bụng thì lúc nào cũng căng tròn như chiếc trống. Đuôi chú dài, được tô điểm với chùm lông nâu đen ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng, chú lại phe phẩy cái đuôi để đuổi ruồi muỗi. Bốn chân chú có móng guốc màu đen rất cứng và chắc chắn. Hai cái sừng chú nhọn, to như cái măng tre vừa mọc lên khỏi mặt đất, dài khoảng 20cm. Chú bò này có đôi mắt thật nổi bật và hiền lành. Đôi mắt ấy màu hạt nhãn, luôn mở tròn xoe, lúc nào cũng đăm chiêu mơ màng. Hai tai chú to, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy, rất dễ thương. Món ăn chú yêu thích là những cây cỏ non tơ và ngọn mía. Ngày mùa đến, chú bò lại giúp gia đình em làm rất nhiều việc nặng nhọc. Chú kéo cày bừa, chở thóc lúa, ngô, khoai cùng những xe rơm, xe củi về nhà. Chú bò đúng là người bạn tốt của nhà nông !

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 6

Nhà em có một chú bò, nó có thân hình to lớn, da màu nâu đậm. Bò có bốn chân chắc chắn, guốc đen và đuôi dài phủ lông mềm mại. Sừng to, đầu lớn và tai rộng, chú bò thường rêu rao cỏ xanh bên đồng, là hình ảnh đặc trưng của nông thôn thịnh vượng.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 7

Gia đình em có một đàn bò, mỗi con đều có thân hình mạnh mẽ, lớp da nâu đậm. Guốc đen dưới chân và đuôi dài có lông đen nhấn nhá. Đầu to, sừng vững vàng, chiếc đuôi phía sau là điểm nhấn đáng yêu.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 8

Bà Hà nuôi một chú bò tại quê nhà. Thân hình mạnh mẽ, da nâu bóng, và guốc đen dưới chân. Đầu to với đôi tai rộng, sừng nhọn và đuôi dài có lông mềm.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 9

Chú bò ở nhà em ở trên thảo nguyên là biểu tượng của sức khỏe và mạnh mẽ. Thân hình to lớn, lớp da màu nâu sáng và guốc đen dưới chân. Đầu to, tai rộng, sừng vững chắc và đuôi dài phủ lông mềm mại.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 10

Chú bò nhà em có thân hình mảnh mai nhưng vẫn rất mạnh mẽ, lớp da màu nâu đẹp và đuôi dài phủ lông mềm mại. Đầu to, sừng nhọn và đôi tai như lá quạt, chú bò là biểu tượng của nét truyền thống nông nghiệp và sức sống của làng quê.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 11

Bố em có nuôi đàn bò to lớn với lớp da dày, màu nâu. Bốn chân mạnh mẽ, guốc đen và đuôi dài có chùm lông đen. Chúng là động vật ăn cỏ, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống nông dân, được nuôi để lấy thịt.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 12

Ông nội em chăm sóc chú bò, thân hình to lớn, có lớp lông màu vàng. Đầu to, sừng nhọn, đuôi dài có lông nâu đen. Con bò là biểu tượng quen thuộc ở vùng nông thôn, với trọng lượng lớn và sự thân thiện.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 13

Chú bò nhà em, nặng hơn bốn trăm ki-lô-gam, có bụng tròn như trống. Đuôi dài với chùm lông đen, chú thường phe phẩy để đuổi ruồi. Với sự hiền lành, chú là người bạn đồng hành của bác nông dân và thường ưa thích ăn cỏ.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 14

Mẹ em có chăm sóc chú bò cao lớn, nặng hơn một trăm ki-lô-gam. Lớp da màu nâu vàng, chân to lớn với guốc đen. Chú ưa thích ăn cỏ và rau, là đồng minh đắc lực trong công việc nông nghiệp.

Đoạn văn tả con bò lớp 2 - mẫu 15

Ở làng quê nhỏ của em, chú bò là hình ảnh quen thuộc như một biểu tượng của cuộc sống nông thôn. Thân hình mạnh mẽ, da màu nâu đậm và guốc đen dưới chân, chú bò luôn gắn liền với những cánh đồng xanh mướt.

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 9Những bài văn hay lớp 9 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học