Top 30 Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em

Tổng hợp trên 30 bài Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em (hay nhất)

Quảng cáo

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 1

Nhà em có một chiếc tủ đựng quần áo. Nó được làm bằng nhôm. Lớp sơn bên ngoài màu vàng. Nó vừa to lại vừa cao. Chiếc tủ gồm có hai ngăn lớn. Mỗi ngăn đều có ổ khóa ở bên ngoài cánh tủ. Chiếc tủ giúp em để được rất nhiều quần áo.

Dàn ý Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em

1. Đó là đồ vật gì: chiếc tủ, cặp sách, bàn học, chiếc bát...

2. Đồ vật đó có những bộ phận nào? (Ví dụ: Chiếc đèn thì gồm có đế đèn, thân đèn, chụp đèn...)

3. Đồ vật đó có đặc điểm gì nổi bật: màu sắc, hình dáng, chất liệu...

4. Đồ vật đó giúp ích gì cho em: trong học tập, trong cuộc sống hằng ngày...

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 2

Sinh nhật năm nay, mẹ tặng em một chiếc giá sách. Giá sách có hình chữ nhật. Chiều dài khoảng chín mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Nó được làm bằng gỗ. Bên ngoài, giá sách được phủ lớp sơn màu nâu bóng. Chiếc giá sách đã giúp em sắp xếp sách vở gọn gàng hơn.

Quảng cáo

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 3

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Nó khá to, có màu trắng. Vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong bằng nhôm. Nồi giúp nấu cơm nhanh và dễ hơn.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 4

Chiếc rổ là một đồ dùng quen thuộc trong gia đình. Nó có nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Chiếc rổ được làm bằng nhựa hoặc nhôm. Rổ có thể dùng để đựng rau, thịt, hoa quả. Gia đình nào cũng có ít nhất một chiếc rồ trong nhà.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 5

Chiếc đèn bàn là một đồ vật quen thuộc với em. Nó được làm bằng nhựa. Các bộ phận của đèn là đế đèn, thân đèn, chụp đèn. Chiếc đèn có màu hồng rất đẹp. Nó đã cung cấp ánh sáng em khi học bài.

Quảng cáo

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 6

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Mẹ đã mua chiếc nồi từ tuần trước. Nó khá to, có màu trắng. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp việc nấu cơm nhanh chóng hơn. Cơm cũng rất ngon và dẻo.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 7

Nhà em có một chiếc tủ lạnh. Bố đã mua nó được một năm. Chiếc tủ cao khoảng chín mươi xăng-ti-mét, có màu đen. Bên trong tủ gồm có một ngăn lạnh và một ngăn mát. Chiếc tủ đã giúp gia đình em bảo quản thực phẩm. Đây là một đồ dùng rất hữu ích.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 8

Mẹ em mới mua một chiếc lọ hoa. Chiếc lọ làm bằng thủy tinh trong suốt. Nó khá to và nặng. Thỉnh thoảng, mẹ lại mua hoa về cắm vào lọ. Chiếc lọ hoa giúp phòng khách của nhà em đẹp hơn.

Quảng cáo

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 9

Trong phòng của em có một chiếc đèn bàn. Mẹ đã mua vào tuần trước. Các bộ phận gồm có đế đèn, cổ đèn, chao đèn và bóng đèn. Đế đèn làm bằng nhựa, có các nút công tắc. Cổ đèn nối đế đèn với chao đèn. Bên trong chao đèn là bóng đèn. Chiếc đèn rất có ích đối với em.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 10

Nhà em có một chiếc máy giặt. Bố mới được cơ quan tặng tuần trước. Nó khá to, có hình chữ nhật. Số lượng quần áo tối đa có thể giặt là chín ki-lô-gam. Máy giặt có nhiều chức năng khác nhau. Nhờ có chiếc máy giặt, mẹ của em đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 11

Chiếc rổ là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Rổ có nhiều hình dạng, màu sắc. Nó thường được làm bằng nhôm hoặc nhựa. Chiếc rổ dùng để đựng rau, thịt, hoa quả… Đó là một đồ dùng rất có ích.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 12

Đèn bàn là một đồ dùng trong gia đình. Các bộ phận gồm có đế đèn, cổ đèn, chao đèn và bóng đèn. Chiếc đèn được chạy bằng điện. Khi học bài, em sẽ bật đèn lên. Chiếc đèn có ánh sáng màu vàng. Nhờ vậy, em không cảm thấy mỏi mắt. Em rất thích chiếc đèn này.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 13

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện hiệu Cuckoo màu hồng. Mặt chính của nồi có in hình chú lợn con rất dễ thương. Vỏ bên ngoài được làm từ nhựa. Bên trong, ruột nồi được làm bằng nhôm. Chiếc nồi đã mang đến rất nhiều bữa cơm nóng dẻo cho cả gia đình em.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 14

Hôm qua, bố em vừa một một chiếc tủ lạnh. Nó có hình chữ nhật, màu đỏ. Chiếc tủ lạnh thuộc hãng LG. Chiều dài khoảng chín mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Bên trong có hai ngăn chính. Mỗi ngăn có ba tầng. Ở cánh tủ còn có nhiều ngăn nhỏ. Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 15

Tuần trước, bà em có mua một bình hoa. Hình dáng bên ngoài của chiếc bình giống một cái ấm trà. Ở thân bình, người ta trang trí rất nhiều hình vẽ như: xe hoa, cô gái cầm hoa. Ngày ngày, bà em sẽ mua hoa để cắm vào bình. Nhờ đó, phòng khách nhà em lúc nào cũng thơm ngát hương hoa.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 16

Nồi cơm điện là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Chiếc nồi khá to và có hình trụ. Nó cũng có nhiều màu sắc, hoa văn. Vỏ nồi được làm bằng nhựa. Xoong bên trong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp con người nấu cơm nhanh hơn, ngon hơn.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 17

Trong nhà em có một chiếc tủ đựng quần áo. Tủ được làm bằng nhôm. Bên ngoài, nó được sơn màu hồng. Trên cánh tủ có in hình những bông hoa đào. Chiếc tủ rất to lớn. Tủ có hai ngăn. Mỗi ngăn đều có ổ khóa ở bên ngoài. Chiếc tủ dùng giúp cho quần áo luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 18

Đồ vật quen thuộc trong nhà em là “tủ sách yêu thương”. Đây là nơi bố mẹ đặt những cuốn sách để hai chị em chúng em đọc. Tủ sách gồm có ba ngăn trên cùng để sách. Phía dưới cùng là hai ngăn tủ nhỏ. Bố dán chữ Trang vào ngăn tủ thứ nhất và chữ Linh vào ngăn tủ thứ hai. Mỗi ngăn tủ hai chị em chúng em sẽ ghi lại những điều lí thú mà mình đọc được trong mỗi cuốn sách rồi đặt vào đó. Tủ sách không chỉ là nơi để cất giữ những cuốn sách mà còn là nơi kết nối yêu thương trong gia đình em.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 19

Nhà em có một chiếc máy xay sinh tố của nhãn hiệu Lock&Lock. Thân máy được làm từ thủy tinh trong suốt. Ở phần đế, người ta thiết kế các nút bấm điều khiển rất thuận tiện. Vào mùa hè, mẹ em đã làm rất nhiều li sinh tố bổ dưỡng, đẹp mắt từ chiếc máy xay này.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 20

Năm ngoái, mẹ em mua một chiếc máy sấy quần áo. Nó có hình dáng giống chiếc máy giặt cửa ngang. Nó có thể sấy khô tất cả quần áo một cách nhanh chóng. Chiếc máy sấy đã giúp gia đình em rất nhiều khi mùa mưa tới.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 21

Đầu năm học, bố mua cho em một chiếc giá sách. Giá sách được chia làm nhiều ngăn. Bố nói giá sách này có thể để trên bàn học hoặc treo tường đều được. Giờ đây, góc học tập của em đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp nhờ chiếc giá sách này.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 22

Phòng khách nhà em có một chiếc tivi rất lớn. Nó có hình chữ nhật, to phải gấp hơn mười lần chiếc máy tính của bố. Và nó còn siêu mỏng nữa, bề dày hỉ chừng hơn một xăng-ti-mét thôi. Không chỉ có màn hình lớn, tivi còn có thể kết nối internet để xem đủ các bộ phim nữa. Em rất tự hào về chiếc tivi nhà mình.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 23

Vì biết mẹ em có thú vui thích cắm hoa mà trong một lần đi công tác ở Tiệp Khắc, bố đã mua tặng mẹ một lọ hoa màu trắng bằng pha lê đẹp lung linh. Bình hoa thân cao phải đến 20cm. Mỗi tuần mẹ em đều thay hoa mới, nào là hoa hồng, mẫu đơn, tuylip... Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc bình điểm tô cho phòng khách và tạo nên hiệu ứng lấp lánh đẹp mắt với màu sắc khiến em cứ mải say đắm nhìn mãi không thôi.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 24

Nhà em có một chiếc máy sấy tóc Panasonic màu đỏ mận rất xinh. Đó là đồ dùng mà em và mẹ cùng đi siêu thị mua tháng trước. Nhờ có máy sấy tóc, em luôn được mẹ sấy khô tóc mỗi khi gội đầu xong rất nhanh chóng và ấm áp. Mẹ em còn tạo được rất nhiều kiểu tóc đẹp với chiếc máy sấy này. Vì vậy em rất yêu thích nó.

Viết 3 – 4 câu giới thiệu một số đồ dùng trong nhà quen thuộc với em - mẫu 25

Chiếc bàn học của em là phần thưởng được bố mẹ tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua của em. Chiếc bàn có hình chữ nhật, được làm bằng nhựa cứng và có in hình những công chúa Disney mà em rất yêu thích. Phía bên phải bàn có 2 ngăn tủ để em đựng sách vở và đồ dùng học tập rất gọn gàng. Nhờ có chiếc bàn xinh đẹp, mỗi lần ngồi học bài, em lại có hứng thú và chăm chỉ hơn.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn VBT Tiếng Việt lớp 2 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên