13+ Đoạn văn tả Quả bóng (điểm cao)

Viết đoạn văn tả một đồ vật: Quả bóng hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.

13+ Đoạn văn tả Quả bóng (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết đoạn văn tả Quả bóng

- Giới thiệu quả bóng em muốn tả.

- Tả vài đặc điểm nổi bật của quả bóng.

- Nêu công dụng của quả bóng.

- Kể hoạt động em thường làm với quả bóng.

- Nêu tình cảm của em đối với quả bóng.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 1

Quả bóng là món đồ chơi em yêu thích nhất. Nó có hình tròn xinh xắn và màu đỏ rất nổi bật. Bề mặt quả bóng nhẵn, khi sờ vào thấy mềm và êm tay. Mỗi buổi chiều, em thường mang quả bóng ra sân chơi cùng các bạn. Chúng em đá bóng, chuyền bóng và chạy nhảy rất vui vẻ. Quả bóng đã mang đến cho em nhiều niềm vui và tiếng cười. Em luôn giữ gìn quả bóng cẩn thận để nó không bị hỏng.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 2

Trong góc học tập của em có một quả bóng rất đẹp. Quả bóng có màu xanh dương giống bầu trời trong xanh. Nó không quá to cũng không quá nhỏ nên rất dễ cầm. Khi đá, quả bóng nảy lên rất cao và lăn rất nhanh. Em thường chơi bóng với anh trai vào những ngày cuối tuần. Nhờ có quả bóng mà em được vận động nhiều hơn. Em rất yêu quý món đồ chơi này.

Quảng cáo

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 3

Món đồ vật em thích nhất là quả bóng do bố tặng nhân dịp sinh nhật. Quả bóng có nhiều màu sắc đẹp mắt như đỏ, vàng và trắng. Nó tròn đều như một quả cam khổng lồ. Mỗi lần chơi, em đều cảm thấy rất vui và hào hứng. Em thường cùng các bạn đá bóng ở sân trường sau giờ học. Quả bóng giúp em có thêm nhiều người bạn mới. Vì vậy, em luôn trân trọng món quà ý nghĩa này.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 4

Em có một quả bóng cao su rất đẹp. Quả bóng màu vàng tươi như ánh nắng mặt trời. Bề mặt của nó được trang trí bằng những đường kẻ màu đen nổi bật. Khi ném xuống đất, quả bóng bật lên rất cao. Em thích nhất là được chơi trò chuyền bóng cùng các bạn trong xóm. Những lúc vui chơi với quả bóng, em cảm thấy thật thoải mái. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 5

Quảng cáo

Chiều nào em cũng mang quả bóng ra sân để chơi. Quả bóng của em có màu cam rực rỡ và hình dáng rất tròn. Nó được làm bằng cao su nên khá nhẹ. Khi đá vào, quả bóng lăn nhanh trên mặt sân. Em và các bạn thường chia thành hai đội để thi đấu với nhau. Nhờ có quả bóng mà những buổi chiều của em trở nên thú vị hơn. Em rất thích quả bóng của mình.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 6

Trong số các đồ chơi của em, quả bóng là món đồ được sử dụng nhiều nhất. Nó có màu trắng xen lẫn những mảng màu đen rất đẹp. Quả bóng vừa tay nên em dễ dàng mang theo mọi nơi. Em thường chơi bóng cùng em trai ở công viên gần nhà. Mỗi lần chơi, hai anh em đều cười rất vui vẻ. Quả bóng không chỉ là đồ chơi mà còn giúp em rèn luyện sức khỏe. Em yêu quý nó vô cùng.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 7

Quả bóng của em được mẹ mua ở cửa hàng đồ chơi. Nó có màu hồng rất dễ thương. Khi cầm trên tay, em cảm thấy quả bóng nhẹ và mềm. Em thường tung bóng lên cao rồi bắt lại. Những lúc rảnh rỗi, em còn mang bóng ra sân chơi cùng các bạn. Quả bóng giúp em có những giờ phút vui vẻ sau khi học bài. Em luôn cất nó gọn gàng sau khi chơi xong.

Quảng cáo

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 8

Em có một quả bóng nhỏ nhưng rất đẹp. Nó có nhiều hình ngôi sao được in trên bề mặt. Màu sắc của quả bóng rất tươi sáng và bắt mắt. Mỗi khi nhìn thấy quả bóng, em lại muốn chạy ra sân chơi ngay. Em thích đá bóng cùng bạn bè vì vừa vui vừa khỏe. Quả bóng đã trở thành người bạn thân thiết của em. Em rất yêu thích món đồ vật này.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 9

Quả bóng của em có hình tròn hoàn hảo. Nó mang màu xanh lá cây dịu mắt. Bề mặt quả bóng hơi nhám nên cầm rất chắc tay. Vào những ngày nghỉ, em thường chơi bóng cùng bố. Bố dạy em cách chuyền bóng và sút bóng đúng cách. Nhờ đó em chơi ngày càng giỏi hơn. Em rất biết ơn và yêu quý quả bóng của mình.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 10

Món đồ chơi gắn bó với em nhất là quả bóng. Nó có màu đỏ tươi nổi bật giữa các đồ vật khác. Quả bóng được bơm căng nên lúc nào cũng tròn trịa. Em thích nhìn nó lăn trên sân mỗi khi vui chơi cùng bạn bè. Tiếng cười của chúng em vang lên khắp sân trường. Quả bóng đã đem đến cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Em sẽ luôn giữ gìn nó thật tốt.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 11

Em rất thích quả bóng mà chú mua tặng. Quả bóng có màu vàng và trắng xen kẽ rất đẹp mắt. Khi ánh nắng chiếu vào, nó trông càng nổi bật hơn. Sau giờ học, em thường mang bóng ra sân trước nhà để chơi. Em có thể đá bóng, ném bóng hoặc chuyền bóng với các bạn. Nhờ quả bóng mà em được vận động và khỏe mạnh hơn. Em rất yêu quý món quà này.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 12

Trong tủ đồ chơi của em có một quả bóng xinh xắn. Nó có kích thước vừa phải và được làm bằng cao su mềm. Quả bóng mang nhiều màu sắc rực rỡ nên ai nhìn cũng thích. Mỗi khi có thời gian rảnh, em lại lấy bóng ra chơi. Em thích nhất là trò đá bóng cùng các bạn trong xóm. Quả bóng đã giúp em có những giờ phút vui vẻ và bổ ích. Em luôn giữ gìn nó thật cẩn thận.

Viết đoạn văn tả Quả bóng - mẫu 13

Quả bóng là món đồ vật em yêu thích nhất. Nó có hình tròn, màu sắc nổi bật và rất đẹp mắt. Mỗi ngày, em đều dành thời gian để chơi cùng quả bóng. Khi đá bóng cùng bạn bè, em cảm thấy vô cùng vui vẻ và năng động. Quả bóng không chỉ là đồ chơi mà còn giúp em rèn luyện sức khỏe. Nó đã gắn bó với em trong nhiều hoạt động hằng ngày. Em rất yêu quý và trân trọng quả bóng của mình.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác