10+ Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi (điểm cao)

Viết bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi (điểm cao)

Quảng cáo

Đề bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm: Thói quen ăn chơi đua đòi

Dàn ý Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi

1. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận: thói ăn chơi đua đòi

2. Thân bài

a. Giải thích

– Thói ăn chơi đua đòi là việc sống xa hoa, tiêu xài những thứ vượt quá hoàn cảnh của bản thân.

b. Biểu hiện

– Mua sắm phung phí, ăn mặc quần áo ngắn cũn cỡn.

– Chơi bời không lo học hành.

– Thấy người khác có gì thì mình phải có bằng được.

– Đua đòi những thứ mà ba mẹ không có.

Quảng cáo

– Học đòi hàng hiệu, xe xịn.

– Tập tành trang điểm, son phấn.

c. Tác hại

– Khiến mọi người xa lánh, hắt hủi.

– Lãng phí thời gian, tiền của.

– Ảnh hưởng tới việc học cũng như cuộc sống hàng ngày.

– Mất cân bằng xã hội.

d. Biện pháp

– Bản thân cần hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình mình và biết cách sống cho hợp tình hợp lí.

– Gia đình và xã hội cũng nên quan tâm nhiều hơn đến giới trẻ.

3. Kết bài

– Khái quát lại vấn đề nghị luận.

– Nhận xét của bản thân.

Quảng cáo

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 1

Đối với lứa tuổi học sinh, độ tuổi nhạy cảm, hay suy nghĩ và khát khao được thể hiện cá tính bản thân, việc được coi là sành điệu, "chất chơi" trở thành nhu cầu, thậm chí là mục tiêu để đề đạt nguyện vọng với bố mẹ. Chính vì vậy, thói ăn chơi đua đòi đã và đang trở thành mầm mống phát triển trong suy nghĩ của một bộ phận học sinh hiện nay

Thói ăn chơi, đua đòi" hiểu theo nghĩa tiêu cực, là thói hư tật xấu lâu dần trở thành thói xấu khó bỏ, chỉ biết chạy theo nhu cầu cá nhân mà không quan tâm đến thực trạng kinh tế gia đình. Thói ăn chơi, đua đòi là sự chạy đua cách sống sang trọng, thích mặc đồ hiệu, thích khoác lên mình những bộ quần áo đắt giá, ăn sang uống xịn, chưng diện, trang điểm quá đậm khi đi học. Hầu hết tiền để phục vụ cho thói sống này đều là do bố mẹ chu cấp vì các bạn đều dưới độ tuổi lao động. Tuy nhiên, các bạn dường như không ý thức được việc mình đang tiêu tiền của phụ huynh nên tâm lý tiêu xài rất thoải mái, không nhận biết được sự hoang phí của cá nhân.

Quảng cáo

Thời gian gần đây, phong trào "Richkids" ngày càng trở nên rầm rộ khi các bạn trẻ đua nhau tham gia trả lời phỏng vấn cho những câu hỏi như tổng giá trị bộ đồ bạn đang mặc là bao nhiêu, một tháng bạn tiêu hết bao nhiêu tiền,... Đáng ngạc nhiên rằng, có rất nhiều bạn lứa tuổi học sinh diện lên mình những chiếc áo vài chục triệu, túi xách vài trăm triệu, mang những đôi giày tính bằng nghìn đô. Số tiền càng cao càng tỉ lệ thuận với độ giàu có và "ngầu". Những bạn trẻ sẵn sàng vòi vĩnh bố mẹ, thậm chí tuyệt thực, hỗn láo khi nhu cầu mua hàng hiệu không được đáp ứng. Ngoài ra, việc ăn uống, giải trí của các bạn trẻ cũng ngày càng được cải thiện. Một cốc trà sữa giá cả trăm nghìn, một bữa ăn vặt xuất hiện cả bia, cả đồ uống có cồn, một bữa cà phê "tâm sự" phải chọn chỗ sang, ngon, nổi tiếng,... trở thành điều bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Với các bạn nữ đến độ tuổi dậy thì, các bạn có xu hướng chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn, chi phí quần áo, son phấn cũng từ đó mà tăng lên chóng mặt. Đáng nói là ngay cả khi đến môi trường giảng đường, các bạn cũng sẵn sàng mang những kiểu tóc màu sắc lạ lùng, trang điểm kẻ mắt, đánh son dày cộp không hề phù hợp. Mặc trên mình bộ đồng phục, biểu tượng của sự hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ, nhưng bản thân các bạn lại cố làm cho mình trở nên già dặn, đứng tuổi cho ra dáng người sành điệu. Một xu hướng đáng lên án của những bạn học sinh hiện nay là hiện tượng đi bar, lên sàn nhảy khi chưa đủ tuổi quy định. Các bạn tìm cách để lẻn được vào những vũ trường không dành cho trẻ dưới 18 tuổi để "check - in", chụp ảnh thể hiện sự sành sỏi, trưởng thành so với bạn đồng trang lứa...

Nguyên nhân của thói ăn chơi, đua đòi quá sớm này bắt nguồn từ tâm tính nhạy cảm, tò mò, thích thể hiện của lứa tuổi vị thành niên, khát khao được trở nên nổi bật, được là một người nổi tiếng, sành sỏi, dẫn đầu xu hướng,... Các bạn luôn có xu hướng xây dựng một hình tượng hoàn mỹ cho bản thân trên mạng xã hội khi dát lên mình những tính từ "giàu có", "biết tiêu tiền",... Nhận được sự tán dương và nể phục từ mọi người, các bạn càng lún sâu vào con đường ăn chơi sa đọa, tiêu tiền không tiếc tay. Ngoài ra, khi sống trong một môi trường xung quanh toàn những thành phần bất hảo, chơi bời có tiếng, chắc chắn học sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Sẽ không có gì đáng nói nếu gia cảnh nhà các bạn đủ điều kiện đáp ứng việc ăn chơi, nhưng một số cá nhân tuy tài chính hạn hẹp nhưng lại chạy theo thói ăn chơi, đua đòi. Các bạn trẻ này không ý thức được hoàn cảnh của bản thân, không có tư tưởng cố gắng học tập, lao động, tối ngày chỉ nghĩ đến việc quần này áo nọ, đi chơi đâu cho hợp thời, trang điểm thế nào cho hấp dẫn,... Tuổi học sinh là lứa tuổi tươi đẹp nhất bởi nét đẹp giản dị, trong trẻo và giàu sức sống, thử hỏi xem vài năm nữa nhìn lại, các bạn còn yêu thích hình ảnh mắt xanh môi đỏ, tóc tai lòe loẹt khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay không? Việc ăn chơi đua đòi từ lối sống, ngoại hình dễ dẫn đến việc thích trải nghiệm cảm giác yêu đương, sống thử, vượt rào trước tuổi. Chưa kể đến việc, để chạy đua theo thói ăn chơi đàn đúm, các bạn học sinh sẵn sàng tìm đến những cách tiêu cực, tệ nạn nhằm có tiền trang trải cho lối sống tha hóa của mình. Ăn chơi đua đòi dẫn tới cờ bạc, chích hút nghiện ngập, từ đó, học sinh dám thực hiện những hành động như trộm cắp, lừa đảo, mại dâm, bán rẻ cả tính mạng miễn là có tiền.

Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng hoàn toàn sai trái, ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức và hành vi của lớp trẻ, mang đến tư tưởng sống bất chấp, sống hưởng thụ, lười lao động, lười học tập rèn luyện, sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân,... Đương nhiên, không ai có quyền cấm các bạn trang hoàng cho bản thân nếu bạn có điều kiện, nhưng chỉ vì cái mẽ bên ngoài mà sẵn sàng vi phạm pháp luật thì đó lại trở thành một loại tội phạm. Xã hội không cấm bạn ăn ngon mặc đẹp, nhưng hãy ăn ngon mặc đẹp bằng chính đồng tiền mà các bạn làm ra, khi ấy, các bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền, hiểu được mồ hôi công sức của bậc phụ huynh không phải để chơi bời phung phí.

Không thể đánh giá một con người qua việc họ mặc gì, ăn gì, chơi gì. Thói ăn chơi, đua đòi không những không khiến các bạn học sinh trở nên hoàn hảo, sành điệu hơn mà chỉ khiến hình ảnh cá nhân vừa vấp phải sự phản đối của dư luận, vừa là "con sâu bỏ rầu nồi canh" cho những bạn trẻ sống, lao động và làm việc chân chính. Nhà trường và gia đình cần có định hướng uốn nắn tư tưởng và hành vi của các bạn học sinh thật sớm, ngăn chặn mầm mống thói ăn chơi sa đọa. Quan trọng nhất vẫn là bản thân các bạn muốn lựa chọn mình sẽ trở thành người thế nào.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 2

Nếu cuộc sống xưa chỉ mọi người chỉ mơ ước “ăn no mặc ấm” thì với xu thế phát triển ngày nay, mọi người ngày càng hướng tới “ăn ngon mặc đẹp”. Nhưng mặt trái của điều này là lối sống ăn chơi đua đòi của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Ăn chơi đua đòi là lối sống xa hoa, phung phí chạy theo thời đại, theo xu thế, theo những cái mới mẻ của xã hội. Người ăn chơi đua đòi không có lập trường riêng của bản thân mà chỉ luôn chạy theo, bắt chước xu hướng, phong cách của người khác. Biểu hiện của sự ăn chơi đua đòi là ngay cả khi kinh tế gia đình không cho phép nhưng họ vẫn chơi bời, mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu. Thích vào những hàng, quán đắt tiền để thể hiện bản thân với bạn bè. Thích đua đòi, bạn bè có gì mình cũng phải có để “bằng bạn bằng bè”. Một số học sinh còn học đòi người nổi tiếng ăn mặc hở hang ra đường, trang điểm “mắt xanh môi đỏ” khi đi học, họ nghĩ như vậy là nổi bật, là phong cách hơn người.

Thói đua đòi ngày nay không chỉ xuất hiện ở những người trẻ sống trong cuộc sống giàu có mà ngay cả những học sinh nghèo cũng đòi đua theo thời đại, vòi vĩnh, lừa lọc, ăn cắp số tiền mà bố mẹ dành dụm để nuôi họ ăn học. Nguyên nhân của việc này là do ở độ tuổi đó các bạn trẻ thích được thể hiện bản thân, đẳng cấp của riêng mình nhưng họ hiểu sai cách để thể hiện bản thân nên đã đi vào con đường chơi bời, đua đòi. Một phần nguyên nhân khác xuất phát từ sự thiếu quan tâm, chỉ bảo của ông bà, cha mẹ cho nên các bạn trẻ không được quản lí đã lêu lổng với lũ bạn xấu và nhiễm thói xấu.

Thói đua đòi ảnh hưởng rất lớn đến học tập và cuộc sống của các thế hệ trẻ. Họ mải mê chơi bời, ganh đua với người khác mà quên đi học tập, thường xuyên trốn học, bỏ học. Họ vì ăn chơi mà vay nặng lãi để rồi mang về cho bố mẹ một số nợ khổng lồ khó có thể trả. Thiếu tiền, họ bắt đầu đi cướp giật, trộm cắp,… Người ăn chơi đua đòi là u nhọt, là gánh nặng của cả gia đình và xã hội. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nhận thức đúng và tránh xa thói xấu này, đừng dễ dàng bị bạn bè rủ rê, lôi kéo. Gia đình và nhà trường cũng phải thường xuyên quan tâm đến học sinh, con cái của mình để tránh con xa ngã, đi sai đường mà đánh mất bản thân.

Học một thói quen tốt cần rất nhiều thời gian nhưng theo một thói quen xấu lại rất dễ dàng. Cho nên, chúng ta cần bảo vệ bản thân tránh xa thói ăn chơi, đua đòi để trở thành một học sinh ngoan, có ích cho xã hội.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 3

Ăn chơi đua đòi là một hiện tượng ta thường bắt gặp trong cuộc sống; nó đã và đang diễn ra quanh ta, nhất là trong lớp trẻ. Nó đã trở thành “thói” rất đáng chê trách.

“Thói” là lối, cách sống hay hoạt động thường không tốt, được lặp lại lâu ngày thành quen. Ta thường nói: “Thói hư, tật xấu; dở thói du côn đầu bò; mãi mới bỏ được thói hút xách nghiện ngập; thói ăn chơi đua đòi. Tục ngữ có câu: “ Đất có nghề, quê có thói”, hoặc “ Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn”… Thói ăn chơi đua đòi là cách sống của một số người bắt chước nhau, đua đòi nhau về cách sống, cách xài sang, thích chưng diện, chạy theo “mốt”. Có kẻ thì khoe sang, khoe giàu, ăn tiêu như phá. Xe máy, xe ô tô thích dùng loại “xịn”. Từ bộ váy, bộ vét đến đôi giày, đồng hồ, túi xách…phải là hàng Nhật, hàng Ý, hàng Mĩ,… mua bằng đô-la trong các siêu thị mới oách! Có một số kẻ, tiền bạc chẳng có nhiều thế mà cũng ăn chơi đua đòi, lười lao động, trốn học bỏ học. Có kẻ vì ăn chơi đua đòi mà sa ngã như những kẻ trộm cắp, hút chích, cờ bạc, mại dâm, v.v… Có nhiều gia đình con cái ăn chơi đua đòi rồi trộm cắp, tù tội… mà bố mẹ mang tiếng xấu xa ê chề!

Nhân dân ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, trái hẳn với nếp sống và đạo lí của nhân dân. Học được một điều hay, rèn được một đức tính tốt thì rất khó, nhưng đua đòi ăn chơi sẽ bị sa ngã. Câu tục ngữ: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và lời nhắc nhở của ông bà, cha mẹ: “Chọn bạn mà chơi” là bài học rất bổ ích để mỗi chúng ta tu dưỡng đạo đức, tính tình

Ăn chơi đua đòi là một thói xấu. Ăn ngon mặc đẹp ai cũng muốn, nhưng phải hợp lí, hợp thời, hợp cảnh. Xung quanh ta có biết bao tấm gương sáng và đẹp về con người mới. Hình ảnh những học sinh giỏi ở trường ta, quê hương ta là những tấm gương để ta noi theo.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 4

Xã hội ngày càng phát triển bên cạnh những mặt tích cực thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều tệ nạn xã hội mà một trong số đó chính là thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay. Nó đã trở thành một trong những vấn nạn cần được lên án.

Thói chính là cách sống là những hoạt động không tốt được lặp lại âu ngày thành quen. Chúng ta vẫn thường nhìn thấy từ thói ở rất nhiều cụm với ngũ nghĩa không mấy tốt đẹp như thói hư tật xấu, thói xấu, thói ăn chơi đua đòi.

Thói ăn chơi đua đòi là một trong những thói xấu mà rất nhiều bạn trẻ đang mắc phải. Ăn chơi đua đòi là cách sống bắt chước nhau theo thị hiếu đám đông về cách cách sống, cách chưng diện, chạy theo mốt… Đặc biệt khi mà mạng xã hội đang bùng nổ như hiện nay thì con người ta lại càng thích đua đòi để khoe lên mạng xã hội chứng tỏ mình. Túi xách, nước hoa, áo quần phải là hàng xách tay thì mới ưng, thanh toán bằng đô la thì mới chứng tỏ được bản lĩnh.

Không những thế ăn uống cũng phải ăn trong không gian sang chảnh, xài rượu Tây thì mới chứng tỏ được bản thân mình là con người sành điệu. Hiện tượng này xảy ra nhan nhản ngoài xã hội có những con người là con ông này bà nọ, chức trọng quyền cao và dĩ nhiên họ cũng không nằm ngoài những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, ăn chơi thỏa thích. Đây chính là thực trạng của xã hội hiện nay.

Và hậu quả mà thói ăn chơi đua đòi này để lại là không hề nhỏ. Có những gia đình dung túng cho con em của mình để đến khi phát hiện ra chúng không lo học hành, nghiện ma túy, HIV thì lúc đó đã quá muộn màng. Thanh danh gia đình bị hủy hoại, thậm chí mạng sống cũng thể giữ được đến lúc đó hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Những hậu quả mà thói ăn chơi đua đòi để lại không chỉ là vấn đề đạo đức, văn hóa mà còn là cả vấn đề về tính mạng của con người.

Chúng ta có quyền được ăn ngon mặc đẹp nhưng nó phải phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình xã hội và ở mức độ cho phép. Ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người nhưng nếu như thể hiện quá thì nó cũng sẽ trở nên lố và trở thành một tệ nạn. Thay vì sống bất chấp ăn chơi đua đòi chúng ta không sống giản dị, bình lặng như mọi người. Nhất là các bạn học sinh, sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn nên tập trung vào việc học, ăn chơi đua đòi chỉ làm cho chúng ta xao nhãng việc học mà thôi, nó không giúp ích gì cho chúng ta sau này hết. Hôm nay bạn có áo mới, có điện thoại đắt tiền nhưng không có nghĩa là bạn có được tất cả giá trị của con người không nằm ở hình thức bên ngoài mà nó nằm ở giá trị bên trong tâm hồn của chúng ta

Chúng ta hãy biết sống giản dị phù hợp với hoàn cảnh, nếu như muốn chứng tỏ mình thì các bạn có thể chứng minh ở những lĩnh vực khác như công việc, học tập chứ đừng nên a dua theo những thói ăn chơi đua đòi. Cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi bạn biết sống là chính mình biết tận hưởng những giá trị đích thực của cuộc sống.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 5

Hiện nay, qua các kênh truyền thông, chúng ta đều biết những lời phàn nàn trước lối sống của giới trẻ. Điều đó làm đau đầu không chỉ các bậc phụ huynh. Đã vậy, thực trạng xã hội ngày càng đáng báo động hơn khi có một bộ phận không nhỏ giới trẻ quan niệm rằng: “Thanh niên, học sinh biết nhuộm tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường … thế mới là cuộc sống “sành điệu” của tuổi trẻ thời nay”. Không chỉ dành riêng cho thanh niên, quan niệm này đã khiến những người có suy nghĩ phải trăn trở.

Sành điệu là người am hiểu sâu sắc một hay một số lĩnh vực nào đó, có kinh nghiệm và biết thưởng thức, đánh giá giá trị của sự vật, hiện tượng trong lĩnh vực mà họ quan tâm, hiểu biết… (chơi nhạc sành điệu, chơi tem sành điệu, chơi đồ cổ sành điệu, chơi cây cảnh sành điệu, trang phục sành điệu, nói tiếng Anh sành điệu…). Vậy, cách sống “sành điệu” mang ý nghĩa tích cực này là một cuộc sống tốt đẹp, đáng ca ngợi, biểu dương vì nó hướng đến cái đẹp, cái hài hòa, thanh lịch trong cuộc sống, khẳng định tài năng, sự thành đạt của con người…Quan niệm “Thanh niên, học sinh biết nhuộm tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường…thế mới là cuộc sống “sành điệu” của tuổi trẻ thời nay” là quan niệm sai lầm. Từ “sành điệu” này hiểu theo cách nghĩ lệch lạc, nó đồng nghĩa với việc ăn chơi, đua đòi, lãng phí, chạy theo những giá trị ảo … trong cuộc sống hiện đại.

Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng hoàn toàn sai trái, ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức và hành vi của lớp trẻ, mang đến tư tưởng sống bất chấp, sống hưởng thụ, lười lao động, lười học tập rèn luyện, sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân,... Đương nhiên, không ai có quyền cấm các bạn trang hoàng cho bản thân nếu bạn có điều kiện, nhưng chỉ vì cái mẽ bên ngoài mà sẵn sàng vi phạm pháp luật thì đó lại trở thành một loại tội phạm. Xã hội không cấm bạn ăn ngon mặc đẹp, nhưng hãy ăn ngon mặc đẹp bằng chính đồng tiền mà các bạn làm ra, khi ấy, các bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền, hiểu được mồ hôi công sức của bậc phụ huynh không phải để chơi bời phung phí.

Là học sinh cần ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần rèn luyện đức tính chịu khó học hành, sống có ước mơ, không sa ngã vào những cám dỗ của cuộc đời để đánh mất đi hạnh phúc của tương lai. Ngoài ra, ta cần phải thức tỉnh những con người đang sống đua đòi để họ thấy được cái sai và sớm sửa đổi, không nên chỉ biết chê trách.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 6

Trong xã hội hiện đại, khi đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, giới trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận với những xu hướng mới mẻ và phong cách sống đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một hiện tượng đáng lo ngại đang dần xuất hiện và lan rộng trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, đó là thói quen ăn chơi đua đòi. Đây là vấn đề khiến em đặc biệt quan tâm bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người trong cuộc mà còn tác động tiêu cực đến gia đình và xã hội.

Thói quen ăn chơi đua đòi thường biểu hiện qua việc chạy theo lối sống xa hoa, hình thức, thích hưởng thụ, tiêu xài hoang phí mà không dựa trên khả năng thực tế của bản thân. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ bê việc học, việc làm chỉ để chạy theo quần áo hàng hiệu, điện thoại đời mới, những cuộc vui thâu đêm hay các trào lưu trên mạng xã hội. Có người coi việc được ăn diện, được tụ tập, được thể hiện “đẳng cấp” trước bạn bè là thước đo giá trị bản thân. Đáng buồn hơn, có những bạn vì muốn bằng bạn bằng bè mà nói dối cha mẹ, thậm chí sa vào những hành vi tiêu cực.

Nguyên nhân dẫn đến thói quen ăn chơi đua đòi xuất phát từ nhiều phía. Trước hết là do nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận giới trẻ. Nhiều bạn chưa hiểu rõ giá trị thực sự của cuộc sống, nhầm lẫn giữa hưởng thụ và hạnh phúc, giữa hình thức bề ngoài và giá trị bên trong. Bên cạnh đó, sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ. Những hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống “sang chảnh” được phô bày mỗi ngày dễ khiến người trẻ nảy sinh tâm lí so sánh, ganh đua và chạy theo vật chất. Ngoài ra, sự buông lỏng quản lí, nuông chiều quá mức của gia đình hoặc thiếu sự định hướng kịp thời từ nhà trường cũng là nguyên nhân khiến thói quen xấu này ngày càng lan rộng.

Hậu quả của thói quen ăn chơi đua đòi là vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, nó làm suy giảm ý thức học tập và lao động của người trẻ. Khi quá mải mê ăn chơi, con người dễ lười biếng, sống phụ thuộc, đánh mất mục tiêu và hoài bão của bản thân. Không chỉ vậy, việc tiêu xài hoang phí còn gây áp lực kinh tế cho gia đình, làm rạn nứt tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Nguy hiểm hơn, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thói quen này có thể đẩy người trẻ vào con đường sa ngã, dính líu đến các tệ nạn xã hội, đánh mất tương lai và trở thành gánh nặng cho xã hội.

Trước thực trạng đó, theo em, cần có những giải pháp thiết thực để hạn chế thói quen ăn chơi đua đòi trong giới trẻ. Trước hết, mỗi người cần tự rèn luyện lối sống lành mạnh, biết phân biệt giữa nhu cầu cần thiết và sự đua đòi vô nghĩa. Người trẻ cần hiểu rằng giá trị của con người không nằm ở những gì đang sở hữu mà ở tri thức, nhân cách và sự nỗ lực không ngừng. Gia đình cần quan tâm, giáo dục con cái về cách sống tiết kiệm, biết trân trọng công sức lao động. Nhà trường và xã hội cũng cần tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giúp thanh thiếu niên có bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc sống hiện đại.

Tóm lại, thói quen ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực đáng báo động trong xã hội ngày nay. Nếu không được nhận diện và khắc phục kịp thời, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và cộng đồng. Mỗi người trẻ cần biết sống tỉnh táo, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, từ đó xây dựng một lối sống lành mạnh, tích cực và có ý nghĩa cho tương lai.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 7

Trong nhịp sống hiện đại, khi vật chất ngày càng phong phú và những chuẩn mực “thành công” thường bị đo đếm bằng vẻ hào nhoáng bề ngoài, thói quen ăn chơi đua đòi đang âm thầm len lỏi vào đời sống của không ít người trẻ. Đây không còn là câu chuyện riêng của một cá nhân mà đã trở thành một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm, bởi nó phản ánh sự lệch lạc trong nhận thức sống và đặt ra nhiều vấn đề về nhân cách, giá trị con người.

Ăn chơi đua đòi là lối sống chạy theo hưởng thụ, hình thức và sự ganh đua vô nghĩa, bất chấp điều kiện, khả năng và trách nhiệm của bản thân. Trong thực tế, không khó để bắt gặp những học sinh, sinh viên sẵn sàng tiêu xài hoang phí cho quần áo hàng hiệu, điện thoại đời mới, những buổi tụ tập tốn kém chỉ để “không thua kém bạn bè”. Có người dành phần lớn thời gian cho các cuộc vui, bỏ bê việc học, xem thành tích và tương lai như điều xa xỉ. Trên mạng xã hội, những hình ảnh khoe của, khoe cuộc sống sang chảnh càng khiến nhiều bạn trẻ rơi vào vòng xoáy so sánh, từ đó nuôi dưỡng tâm lí hơn thua, đua đòi một cách mù quáng.

Nguyên nhân của hiện tượng này trước hết xuất phát từ sự nhận thức chưa đầy đủ về giá trị sống. Khi người trẻ chưa xác định được mục tiêu và ý nghĩa của cuộc đời, họ dễ bị cuốn theo những giá trị bề nổi, coi việc được ngưỡng mộ, được chú ý là thước đo thành công. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã vô tình khuếch đại lối sống hưởng thụ. Những hình ảnh được chọn lọc kĩ càng, những cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo khiến nhiều người quên rằng phía sau đó là sự đánh đổi, thậm chí là giả tạo. Ngoài ra, sự nuông chiều quá mức từ gia đình hoặc sự thiếu định hướng trong giáo dục cũng góp phần khiến một bộ phận giới trẻ dễ sa vào lối sống ăn chơi đua đòi.

Hậu quả của thói quen này là vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, nó làm bào mòn ý chí phấn đấu của con người. Khi quen sống dựa vào hưởng thụ, người trẻ dễ ngại khó, ngại khổ, thiếu bản lĩnh trước thử thách. Không chỉ vậy, việc tiêu xài hoang phí còn tạo gánh nặng cho gia đình, làm tổn thương những người đã âm thầm hi sinh vì con cái. Đáng lo ngại hơn, từ ăn chơi đua đòi rất dễ dẫn đến sa ngã, vướng vào các tệ nạn xã hội, đánh mất tương lai và trở thành nỗi lo cho cộng đồng. Thực tế đã có không ít bạn trẻ phải trả giá đắt chỉ vì muốn “bằng bạn bằng bè” mà đánh đổi nhân cách, thậm chí cả tương lai của mình.

Tuy nhiên, nhìn sâu xa hơn, ăn chơi đua đòi không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là câu hỏi về bản lĩnh sống. Một con người thực sự trưởng thành không phải là người sở hữu nhiều thứ nhất, mà là người hiểu rõ mình cần gì và nên từ bỏ điều gì. Giá trị con người không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài mà được tạo nên từ tri thức, lao động và nhân cách. Sống giản dị, biết đủ và biết trân trọng công sức của bản thân cũng như người khác chính là nền tảng của hạnh phúc bền vững.

Để hạn chế thói quen ăn chơi đua đòi, theo em, trước hết mỗi người trẻ cần tự điều chỉnh nhận thức, rèn luyện lối sống có mục tiêu và lí tưởng rõ ràng. Gia đình cần giáo dục con cái biết quý trọng giá trị lao động, sống tiết kiệm và có trách nhiệm. Nhà trường và xã hội cũng cần chú trọng giáo dục kĩ năng sống, giúp người trẻ hình thành bản lĩnh trước những cám dỗ của thời đại vật chất.

Tóm lại, thói quen ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, phản ánh sự lệch chuẩn trong lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chỉ khi mỗi người biết sống tỉnh táo, biết đặt giá trị tinh thần lên trên giá trị vật chất, xã hội mới có thể hình thành một thế hệ trẻ vừa năng động, hiện đại, vừa có chiều sâu nhân cách và trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 8

Trong dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại, khi giá trị con người nhiều lúc bị đo đếm bằng những thứ hữu hình, thói quen ăn chơi đua đòi đã trở thành một biểu hiện đáng lo ngại trong giới trẻ. Hiện tượng ấy không chỉ phản ánh lối sống thiếu lành mạnh mà còn cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức về giá trị sống.

Ăn chơi đua đòi là việc chạy theo hưởng thụ, hình thức và sự so sánh vô nghĩa, bất chấp điều kiện và khả năng của bản thân. Không ít bạn trẻ sẵn sàng tiêu xài hoang phí cho những món đồ xa xỉ chỉ để khẳng định vị thế trong mắt người khác. Có người coi việc được khen “sành điệu” quan trọng hơn việc học tập và rèn luyện nhân cách. Từ đó, cuộc sống bị cuốn vào vòng xoáy của sự ganh đua không điểm dừng.

Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ sự thiếu định hướng trong lối sống. Khi chưa xác định được mục tiêu lâu dài, người trẻ dễ chạy theo những giá trị bề nổi. Bên cạnh đó, mạng xã hội với những hình ảnh hào nhoáng đã tạo ra áp lực vô hình, khiến nhiều người lầm tưởng rằng hạnh phúc đồng nghĩa với việc sở hữu nhiều vật chất. Gia đình thiếu quan tâm hoặc nuông chiều quá mức cũng góp phần khiến thói quen xấu này lan rộng.

Hậu quả của ăn chơi đua đòi không chỉ là sự lãng phí tiền bạc mà còn là sự suy giảm ý chí và trách nhiệm. Người trẻ dễ mất phương hướng, đánh mất cơ hội phát triển bản thân và tương lai. Tệ hơn, thói quen ấy có thể đẩy con người vào con đường sa ngã, gây hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Để khắc phục, mỗi người cần tự rèn luyện lối sống giản dị, biết đủ và biết trân trọng giá trị lao động. Gia đình và nhà trường cần giáo dục giới trẻ về nhân cách, giúp các em hiểu rằng giá trị con người nằm ở trí tuệ và đạo đức chứ không phải ở vẻ bề ngoài.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 9

Có người từng cho rằng, một xã hội phát triển là xã hội biết cân bằng giữa đời sống vật chất và giá trị tinh thần. Thế nhưng, hiện nay, thói quen ăn chơi đua đòi đang làm mất đi sự cân bằng ấy trong đời sống của một bộ phận giới trẻ, trở thành vấn đề khiến nhiều người trăn trở.

Thói quen ăn chơi đua đòi biểu hiện ở việc chạy theo lối sống hưởng thụ, tiêu xài hoang phí và luôn so sánh bản thân với người khác. Nhiều bạn trẻ xem việc khoe mẽ trên mạng xã hội là mục tiêu sống, bất chấp hoàn cảnh gia đình hay trách nhiệm của bản thân. Điều đó khiến việc học tập, rèn luyện nhân cách bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là sự nhầm lẫn giữa hưởng thụ và hạnh phúc. Khi con người đánh đồng giá trị sống với vật chất, họ dễ rơi vào tâm lí ganh đua, hơn thua. Bên cạnh đó, sự thiếu định hướng từ gia đình và tác động tiêu cực của môi trường xã hội cũng góp phần làm cho thói quen này ngày càng phổ biến.

Hậu quả của ăn chơi đua đòi không chỉ là sự sa sút về học tập mà còn là sự suy thoái về đạo đức. Người trẻ quen sống hưởng thụ sẽ thiếu bản lĩnh trước khó khăn, dễ gục ngã trước thử thách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của xã hội.

Theo em, để hạn chế hiện tượng này, mỗi người trẻ cần xác định cho mình một lối sống có mục tiêu, biết phân biệt giữa nhu cầu thực sự và sự đua đòi vô nghĩa. Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp giới trẻ hình thành nhân cách vững vàng.

Trình bày ý kiến về hiện tượng: Thói quen ăn chơi đua đòi - mẫu 10

Trong xã hội hiện đại, khi những giá trị vật chất ngày càng được đề cao, thói quen ăn chơi đua đòi đang trở thành một thách thức lớn đối với việc hình thành nhân cách của người trẻ. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội.

Ăn chơi đua đòi khiến con người sống chạy theo hình thức, coi trọng vẻ bề ngoài hơn giá trị bên trong. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đánh đổi thời gian, tiền bạc và cả tương lai chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân. Dần dần, lối sống ấy làm con người trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự thiếu hụt về lí tưởng sống. Khi người trẻ không có mục tiêu rõ ràng, họ dễ bị cuốn theo những trào lưu nhất thời. Mạng xã hội với sức lan tỏa mạnh mẽ càng làm cho tâm lí so sánh và đua đòi trở nên phổ biến.

Hậu quả là người trẻ dễ đánh mất bản thân, sống phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Không chỉ vậy, thói quen này còn làm xói mòn những giá trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội.

Để khắc phục, mỗi người cần học cách sống tỉnh táo, biết trân trọng giá trị tinh thần. Gia đình và nhà trường cần giáo dục người trẻ về lối sống giản dị, nhân văn, giúp các em xây dựng bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ của thời đại.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 6 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Những bài văn hay lớp 6 | văn mẫu lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 6Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học